Lãnh đạo đối lập Pakistan: Trump hãy cấm nhập cư từ Pakistan, để chúng tôi đỡ chảy máu chất xám

Lưu Bình |

Dù chỉ trích lệnh cấm người tị nạn nhập cảnh vào Mỹ của Tổng thống Donald Trump nhưng lãnh đạo đối lập Pakistan lại kiến nghị Washington nên áp đặt lệnh cấm này với cả Pakistan.

Lãnh đạo đối lập Pakistan Imran Khan đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump cũng áp đặt lệnh cấm đối với người Pakistan nhập cảnh vào Mỹ.

Cụ thể, theo VOA, phát biểu vào hôm Chủ nhật (29/1) tại một cuộc biểu tình diễn ra ở thành phố Sahiwal, miền trung Pakistan, Imran Khan chỉ trích rằng, lệnh cấm này là động thái chống lại người Hồi giáo và hoan nghênh hành động trả đũa của Iran trong việc đưa ra lệnh cấm tương tự đối với người Mỹ vào Iran.

Tuy nhiên, ông lại đưa ra kiến nghị, tân Tổng thống Mỹ cũng nên "từ chối cấp thị thực cho người Pakistan". Bởi theo ông này, làm như vậy có thể ngăn chặn việc chảy máu chất xám diễn ra ở quốc gia Nam Á này.

Lãnh đạo đối lập Pakistan muốn Trump đưa nước này vào danh sách những nước chịu lệnh cấm  - Ảnh 1.

Lãnh đạo đối lập Pakistan Imran Khan - người đứng đầu đảng Phong trào Tự do - lực lượng chính trị lớn thứ ba trong Quốc hội Pakistan. Ảnh: AP

Tuy nhiên ông này cũng tuyên bố thêm: "Nếu Mỹ nói với chúng ta rằng, họ muốn ngừng cấp thị thực cho chúng ta, chúng ta cũng phải giống như Iran, nói với họ rằng chúng ta cũng ngừng cấp visa cho người Mỹ".

Chính phủ của Thủ tướng Nawaz Sharif hiện chưa đưa ra bình luận gì trước lệnh cấm của Washington nhằm vào các nước Hồi giáo.

Trong khi đó, Reince Priebus - Chánh Văn phòng Nhà Trắng hôm 29/1 đã ám chỉ rằng, Pakistan có thể sẽ bị đưa vào danh sách các nước bị cấm nhập cư vào Mỹ.

"Có một số quốc gia có vấn đề tương tự, chẳng hạn như Pakistan. Chúng tôi có lẽ cần phải có thêm những hành động cần thiết", Reince Priebus nói trên CBS (Mỹ).

Trước đó, ngày 28/1, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh mới, yêu cầu tạm thời không nhận người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới đồng thời cấm người nhập cư từ 7 quốc gia Hồi giáo gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen trong ít nhất 90 ngày.

Sắc lệnh này nhận sự chỉ trích của nhiều quốc gia trên thế giới cũng như đã gây ra sự giận dữ và hỗn loạn khi hàng chục nghìn người trên khắp nước Mỹ, trong đó có cộng đồng Hồi giáo tổ chức các cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm.

Cuộc biểu tình chống lệnh cấm nhập cư hiện đã bước sang ngày thứ 2 tại Mỹ với làn sóng ngày càng lên cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại