Lãnh đạo bệnh viện huyện lấy xe cấp cứu để đi họp

Ngọc Tú - Hoàng Anh |

Bệnh viện huyện Đức Thọ đã dùng một trong hai chiếc xe cấp cứu bệnh nhân, thay đổi thiết bị để chở lãnh đạo đi họp.

Chiều 22/2, ông Hoàng Thư - Giám đốc BV đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thừa nhận về việc bệnh viện này thỉnh thoảng có sử dụng một chiếc xe cấp cứu để chở lãnh đạo viện này đi họp những lúc cần thiết vì không có xe.

Ông Thư cho biết, trong ngày mai (23/2), Sở Y tế sẽ có đoàn về làm việc với Bệnh viện về vấn đề này để báo cáo với Sở.

Lãnh đạo bệnh viện huyện lấy xe cấp cứu để đi họp - Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô Ford dùng để vận chuyển cấp cứu bệnh nhân luôn được để trước cửa, trong khuôn viên bệnh viện nhưng người dân phản ánh lại được sử dụng chở lãnh đạo đi họp. (Ảnh: HA.)

Bệnh viện huyện Đức Thọ có 2 chiếc xe được sử dụng để vận chuyển bệnh nhân cấp cứu tmột chiếc Mitsubishi và một chiếc Ford Everest. Cả hai xe này đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế, tín hiệu, còi hụ, logo của xe cấp cứu.

Gần đây, chiếc Ford Everest màu trắng hay được dùng để chở lãnh đạo bệnh viện đi họp.

Khi sử dụng chở lãnh đạo, các trang thiết bị đã bị tháo ra và lắp thêm ghế.

Lãnh đạo bệnh viện huyện lấy xe cấp cứu để đi họp - Ảnh 2.

Chiếc xe mang biển số xanh và bên trong được lắp thêm ghế, một số trang thiết bị y tế đã bị tháo ra. (Ảnh: HA.).

Theo tìm hiểu của PV, chiếc xe Ford Everest của bệnh viện trên là một trong những chiếc xe thuộc dự án hỗ trợ y tế của Bộ Y tế dành cho các tỉnh miền Trung vì nhu cầu thực tế vận chuyển bệnh nhân. Bệnh viện huyện Đức Thọ được cấp 1 trong 4 chiếc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Giải thích về việc này, ông Hoàng Thư - Giám đốc BV cho biết, do không có xe nên mỗi lúc cần đi họp, phía bệnh viện này đã "mượn tạm" để đi họp. 

Ông Thư khẳng định, việc sử dụng xe đi họp chỉ là tạm thời chứ không hề thay đổi ghế xe, thay trang thiết bị để chuyển hẳn mục đích sử dụng từ xe cấp cứu sang xe chở lãnh đạo.

Sau khi có phản ánh, bệnh viện sẽ không tiếp tục "tận dụng" chiếc xe này để chở lãnh đạo nữa mà chỉ sử dụng cho vận chuyển bệnh nhân đi cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại