Lãnh án tử hình vì giết vợ, chị vợ và đánh trọng thương cha mẹ vợ

Quế Như |

Dùng hung khí đánh chết vợ và chị vợ, đánh trọng thương cha mẹ vợ, bị cáo Nay Y Tá bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án tử hình.

Lãnh án tử hình vì giết vợ, chị vợ và đánh trọng thương cha mẹ vợ - Ảnh 1.

Bị cáo Nay Y Tá tại tòa

Ngày 7/9, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên án tử hình đối với bị cáo Nay Y Tá (38 tuổi, quê Phú Yên; ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát cùng cấp, khoảng 15h ngày 26/2, sau khi uống rượu, Nay Y Tá về khu chăn nuôi gia súc của gia đình ở thị trấn Thạnh Mỹ và xảy ra cãi vã với vợ là Ma Huyền (40 tuổi) về việc bán phân bò cho người khác.

Thấy vậy, bà Ka Nhầu (70 tuổi, mẹ vợ của Tá) và chị Pơ Jum Nai Đông (50 tuổi, chị vợ của Tá) cũng chửi Tá. Sau đó, chị Nai Đông bế 2 đứa con của vợ chồng này đi ra ngoài.

Thời điểm đó, ông Ya Tạo (bố vợ của Tá) cầm khúc cây bằng gỗ đi vào khu chăn nuôi gia súc. Khi nghe Tá nói: “Tao giết hết bọn mày”, ông Tạo vặn hỏi: “Sao con nói vậy?”.

Khi bị con rể giật cây gỗ, ông Tạo đã dùng tay đấm nhưng Tá tránh được. Sau khi dùng cây gỗ đánh vào đầu ông Tạo, làm ông ngã xuống nền xi măng. Tá tiếp tục tìm đánh bà Ka Nhầu và chị Ma Huyền làm cả hai ngã gục, nằm bất động. Chưa dừng lại, Tá cầm cây gỗ tiếp tục đánh mạnh vào đầu ông Tạo một cái, đầu bà Nhầu 1 cái và đầu chị Huyền 2 cái nữa.

Khi chị Nai Đông bế và dẫn 2 đứa con của vợ chồng Tá đi ra ngoài, Tá đi theo và bảo chị bỏ con của mình xuống. Chị Nai Đông không nghe theo lời của đối tượng và tiếp tục đi ra đường nhựa. Tá cầm khúc cây nói trên đuổi theo và đánh vào đầu khiến chị ngã gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Lãnh án tử hình vì giết vợ, chị vợ và đánh trọng thương cha mẹ vợ - Ảnh 2.

Người thân mang di ảnh Ma Huyền và Pơ Jum Nai Đông đến phiên tòa

Chị Ma Huyền cùng bố mẹ được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, đến sáng ngày 27/2, Ma Huyền đã tử vong. Ông Tạo bị tổn thương cơ thể do thương tích tới 64%, còn bà Ka Nhàu bị tổn thương cơ thể 18%.

Hội đồng xét xử nhận định Nay Y Tá đã cố ý giết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Vì bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người thân là vợ, chị vợ, cha mẹ vợ và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội nên Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt mức án nặng nhất theo quy định.

Lãnh án tử hình vì giết vợ, chị vợ và đánh trọng thương cha mẹ vợ - Ảnh 3.

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Nay Y Tá

Trước đó, vào năm 2021, Nay Y Tá đã bị Công an huyện Đơn Dương xử phạt 4 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại