Lãnh 7 năm tù vì giả danh công an cưỡng hiếp nữ sinh

Trung Hải |

Ngày 27/12, TAND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, tuyên phạt bị cáo Phan Văn Đông (sinh năm 1988, ngụ tại TDP 3, TT Quảng Phú, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) 7 năm tù về tội “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Cư M’gar, tối ngày 10/10/2017, cháu Y (sinh tháng 9/2002, nữ sinh lớp 10) cùng 2 bạn gái đi bộ từ nhà trọ đến chỗ các bạn cùng trường chơi.

Sau 21 giờ, cả ba trở về đến đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Quảng Phú thì gặp Đông chạy xe máy đến chặn lại tự xưng là công an đến kiểm tra đăng ký tạm trú tạm vắng, yêu cầu Y đưa số điện thoại để liên lạc.

Sau đó Đông kéo Y ngồi lên xe của mình. Hai bạn của Y về phòng trọ báo với chủ nhà. Chủ nhà gọi điện thoại cho Y nhưng không liên lạc được.

Đông chở Y chạy thẳng vào nghĩa trang cũ ở tổ dân phố 1, TT Quảng Phú, dừng xe, vật cháu Y xuống để cưỡng hiếp. Sau đó cháu Y vớ được quần áo, điện thoại di động của mình chạy ra đường nhờ người dân chở đến báo công an.

Sau khi Y bỏ chạy, Đông không tìm thấy chìa khóa xe máy nên bỏ xe lại hiện trường, đi bộ về nhà trọ, nói dối với bạn gái là đánh nhau rơi chìa khóa.

Đông nhờ bạn gái chở đến hiện trường lấy xe thì bị một số người dân giữ lại yêu cầu xuất trình giấy tờ và đợi công an đến giải quyết. Đông sợ, bỏ xe quay về. Sáng ngày 11/10 Đông bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Tại toà, bị cáo Phan Văn Đông thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên bị cáo 7 năm tù về tội “Hiếp dâm”, buộc bồi thường cho cháu Y 35 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, danh dự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại