Lạng Sơn: Lĩnh hơn 2 năm tù vì đánh công an ở khu cách ly

Nguyễn Duy Chiến |

Ngày 29/7, tại nhà văn hoá xã Vạn Linh (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), TAND huyện Chi Lăng tổ chức xét xử sơ thẩm lưu động 2 bị cáo về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Hai bị cáo Thao và Quý (giữa) ra tòa lĩnh án -Ảnh: Duy Chiến

Hai bị cáo Thao và Quý (giữa) ra tòa lĩnh án -Ảnh: Duy Chiến

Theo cáo trạng, đêm 4/7/2021, sau khi ăn cơm, uống rượu, Thi Thể Thao (SN 1982) và Lê Trọng Quý (SN 1989, cùng trú tại thôn Phố Cũ, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng) đến khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường THCS xã Vạn Linh.

Tại đây, Thao và Quý không đeo khẩu trang và có hành vi đạp cổng đi vào. Thấy vậy, anh Nông Đình Thái (SN 1996), là công an viên chính quy được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự nhắc nhở đã bị 2 đối tượng đánh dẫn tới bị thương.

 Lạng Sơn: Lĩnh hơn 2 năm tù vì đánh công an ở khu cách ly  - Ảnh 1.

Công tố viên công bố cáo trạng, quy kết hai bị cáo về tội "chống người thi hành công vụ" ở khu cách ly -Ảnh: Duy Chiến

Không dừng lại ở đó, khi các lực lượng đến can ngăn, Thao và Quý tiếp tục có hành vi lăng mạ, chửi bới cán bộ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ rõ sự ăn năn, hối cải.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thi Thể Thao 1 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Lê Trọng Quý 9 tháng tù giam.

 Lạng Sơn: Lĩnh hơn 2 năm tù vì đánh công an ở khu cách ly  - Ảnh 3.

Phiên tòa xét xử lưu động, thu hút rất đông người tham dự, theo dõi diễn biến, kết quả phiên tòa -Ảnh: Duy Chiến


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại