Lạng Sơn: Chùa Tân Thanh trồng 200 cây đào, giữ đất biên cương

Nguyễn Duy Chiến |

Hàng ngàn tăng ni, phật tử hành hương về khu vực chùa Tân Thanh, Lạng Sơn chiêm bái, lễ phật và cùng hướng tâm làm việc thiện đầu năm: Trồng 200 cây hoa đào nhân dịp năm mới.

Sáng 17/2 (tức Mồng Hai tết Mậu Tuất), rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đã đổ về ngôi chùa Tân Thanh nằm trong cửa khẩu Tân Thanh (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng) sát biên giới Việt – Trung để cầu quốc thái, dân an, sức khỏe, may mắn và bình an.

Lạng Sơn: Chùa Tân Thanh trồng 200 cây đào, giữ đất biên cương - Ảnh 1.

Cảnh sắc xuân tươi tại chùa biên giới Tân Thanh sáng mồng 2 tết Mậu Tuất *ảnh: Phạm Huy

Tại đây, các cung điện đều chật cứng người hành hương xin lộc khiến cho ngôi chùa giáp biên này trở nên nhộn nhịp và không kém phần linh thiêng nơi biên ải.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn cho biết: Chùa Tân Thanh được xây dựng nơi biên cương của Tổ quốc không chỉ là nơi thờ Phật mà còn có ý nghĩa như một cột mốc văn hóa, tâm linh của người Việt Nam. 

Sự hiện diện của ngôi chùa là thông điệp về sự chân thành, lòng từ bi theo tinh thần phật giáo, tình hữu nghị, cam kết cùng phát triển của nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Theo Thượng tọa Thích Quảng Truyền, nhân dịp đầu năm mới, nhà chùa cùng tăng ni, phật tử và nhân dân trên địa bàn tiến hành trồng 200 cây đào tại khuôn viên chùa Tân Thanh, vừa tạo sắc thái cho xứ hoa đặc sắc vừa góp phần giữ đất biên cương cho đất nước vào Xuân tươi đẹp, rực rỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại