*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lăng mộ Hiếu Mẫn Đế, vị hoàng đế khai sinh triều đại Bắc Chu (557 - 581), được tìm thấy gần TP Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây - Trung Quốc.
Công trình nổi tiếng và cũng là nơi yên nghỉ của hoàng đế Augustus La Mã cổ đại đã hoàn tất quá trình phục hồi, sẽ mở cửa phục vụ du lịch vào năm 2021.
Được chôn cất cùng với Càn Long, vị hoàng đế nổi tiếng của nhà Thanh, nhưng ít ai ngờ rằng sức mạnh bí ẩn của bảo vật này lại khiến cho người sở hữu hứng chịu kết cục bi thảm.
Phải chăng đây chính là "điềm trời" như những giai thoại mà hậu thế vẫn thường truyền tai nhau, hay chỉ là một sự trùng hợp hy hữu của lịch sử?
Cho tới tận bây giờ, nhiều chuyên gia, nhà khoa học vẫn không thể vào được lăng mộ Tần Thủy Hoàng là vì 100 tấn thủy ngân ở bên trong. Tuy nhiên, cạm bẫy chết người này từ đâu mà có?
Không những có khả năng bắn tầm xa vượt trội, loại vũ khí đặc biệt của quân đội Tần Thủy Hoàng còn có uy lực và khả năng sát thương rất lớn.
7 người đem quan tài của Hoàng đế nhà Minh về dùng đều lần lượt mất mạng. Những người đụng chạm đến chiếc quan tài ấy cũng đều có kết cục rất thảm khốc.
Phát hiện hàng nghìn bức tượng binh sĩ đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng thực sự gây chấn động, nhưng việc bảo quản và phục dựng "cổ vật" này cũng không dễ dàng.
Lăng mộ của hoàng đế Tần Thủy Hoàng được tin là có chứa hàng loạt cái bẫy chết người, có thể kết liễu bất cứ kẻ nào dám xâm phạm "giấc ngủ" của bậc đế vương.
Ngay từ khi mới lên ngôi, hoàng đế Tần Thủy Hoàng đã lên kế hoạch chuẩn bị hậu sự chu đáo cho chính mình.
Cho đến nay, vẫn chưa có ai dám vào lăng mộ hoàng đế Tần Thủy Hoàng bởi những lời đồn về hệ thống bẫy tinh vi và bí mật sẵn sàng nhằm vào bất cứ ai cả gan bước vào.
Đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng là một trong những phát hiện khảo cổ lớn của thế kỷ 20. Nhưng ít ai biết, loại vũ khí chôn cùng đội quân được làm như thế nào.
Tâm điểm