Làng hoa Sa Đéc miễn phí tham quan từ 1/1/2020

Dương Trang |

Nhằm tạo điều kiện cho du khách đến tham quan, trải nghiệm làng hoa, UBND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) tạm ngưng bán vé khai thác du lịch kể từ 6 giờ ngày 1/1/2020.

Theo kế hoạch trước đó, làng hoa Sa Đéc thí điểm thu phí đối với du khách tham quan làng hoa Sa Đéc tất cả các ngày trong tuần bắt đầu từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2020.

Từ tháng 2/2020 đến hết năm 2020 sẽ thu phí đối với du khách tham quan làng hoa vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần.

Đối tượng thu vé gồm cả khách đoàn và khách lẻ. Giá vé mỗi lượt tham quan được đề xuất 30.000 đồng, bao gồm vé vào cổng làng hoa, dịch vụ xe điện chở khách tham quan làng hoa và bảo hiểm cho du khách.

Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho du khách đến tham quan, trải nghiệm làng hoa, UBND TP Sa Đéc vừa có thông báo về việc tạm ngưng thu vé khai thác du lịch tại làng hoa Sa Đéc.

Cụ thể, kể từ 6 giờ ngày 1/1/2020, UBND TP Sa Đéc tạm ngưng bán vé khai thác du lịch làng hoa Sa Đéc đối với tất cả du khách trong, ngoài nước và nhân dân trên địa bàn TP Sa Đéc.

Bên cạnh đó, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành TP, Công ty CP Công nghệ và Du lịch Thành Phố Hoa và Chủ tịch UBND các xã, phường thông báo đến người dân biết và thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Làng hoa Sa Đéc được mệnh danh là "thủ phủ hoa" của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích sản xuất hoa kiểng toàn thành phố hơn 620ha với khoảng gần 3.000 hộ sản xuất.

Riêng diện tích sản xuất hoa tết khoảng 100ha, cung ứng ra thị trường khoảng 3 triệu giỏ hoa tết/năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại