Lẩn trốn 2 thập kỷ, không gọi cho gia đình 10 năm, trùm mafia bị bắt vì… Google Maps

Kiều Anh |

Cảnh sát đã bắt được trùm mafia Italy sau khi phát hiện ra kẻ lẩn trốn suốt 20 năm này trên Google Maps.

Hình ảnh Google Street View cho thấy Gioacchino Gammino đang ở ngoài một cửa hàng rau củ ở Tây Ban Nha. Ảnh: Google Maps

Hình ảnh Google Street View cho thấy Gioacchino Gammino đang ở ngoài một cửa hàng rau củ ở Tây Ban Nha. Ảnh: Google Maps

Theo Telegraph, Gioacchino Gammino bị kết tội giết người và sau đó đã trốn tù cách đây 20 năm trước khi dừng chân ở Tây Ban Nha.

Gammino nghĩ rằng hắn có thể thoát khỏi các thám tử sau gần 2 thập kỷ chạy trốn nhưng cảnh sát sau đó đã lần theo được dấu vết của hắn.

Trùm mafia Italy 60 tuổi này đang có một cuộc sống yên bình ở Tây Ban Nha, nơi hắn mở một cửa hàng rau củ quả với cái tên giả. Tuy nhiên, các thám tử đã xác định được tung tích của Gammino nhờ sử dụng hình ảnh trên Google Maps.

Một bức ảnh chụp tên tội phạm này có sẵn trên mục Street View đã cho thấy hắn đang ở ngoài một cửa hàng tạp hóa tại thị trấn Galapagar, phía bắc Madrid.

Cửa hàng này có tên là El Huerto de Manu - nghĩa là Khu vườn của Manu. Sau khi chuyển đến Tây Ban Nha, Gammino đã đổi tên thành Manuel.

Các thám tử nghi ngờ một người đàn ông có thể là Gammino khi họ điều tra một nhà hàng gần đó có tên là Manu’s Kitchen. Những bức ảnh trên Facebook của nhà hàng này cho thấy tên tội phạm trốn truy nã này đang mặc một bộ trang phục bếp trưởng màu trắng. Các điều tra viên có thể xác định được người đó chính là Gammino nhờ vết sẹo đặc trưng trên cằm của hắn.

Một đặc điểm nữa là trong thực đơn có món ăn là Cena Siciliana, tức là bữa tối của người Sicily (địa bàn trước đây thành viên mafia này từng hoạt động).

Gammino đã bị bắt giữ ngày 17/12 nhưng tới nay vụ việc này mới được công bố.

Khi bị bắt giữ, Gammino đã ngạc nhiên hỏi rằng: "Làm thế nào các anh có thể bắt được tôi? Tôi thậm chí không gọi điện cho gia đình mình suốt 10 năm qua”. Tên tội phạm trên sẽ được đưa trở về Italy, nơi hắn bị tuyên án tù chung thân vì tội giết người.

Gammino là một phần trong băng đảng mafia từ Agrigento tại Sicily và bị tuyên án hàng loạt tội danh, trong đó có tội giết người và buôn ma túy. Hắn được liệt vào danh sách của Bộ Nội vụ Italy là một trong những kẻ lẩn trốn bị truy nã gắt gao nhất.

Tên tội phạm này đã trốn khỏi nhà tù ở Rome năm 2002 và biến mất mà không để lại dấu vết gì. Vụ bắt giữ trên là kết quả chiến dịch trong 2 năm của các thám tử Italy./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại