Lần hiếm hoi được dịp mỉa mai bóng đá Việt Nam, fan Thái nhận "cú phản đòn" đau đớn

Ngô Trà |

Dẫu thua đớn đau, người Thái vẫn cố gắng choàng được Việt Nam vào khi mỉa mai "Việt Nam còn thua gấp đôi cơ", song rốt cuộc...

Mới đây, ở giải bóng đá U16 nữ châu Á, đội tuyển Việt Nam đã phải chịu thua "lấm lưng trắng bụng" trước Triều Tiên với tỷ số đậm đà đến 0-10. Một ngày sau, U16 nữ Thái Lan cũng "chẳng chịu kém" với kết quả 1-6 trước Australia.

Trên fanpage "chính chủ" của Liên đoàn bóng đá châu Á, "cuộc chiến" được khơi mào khi một cổ động viên bắt đầu với bình luận: "Thái Lan vẫn ngon lành hơn Việt Nam".

Lần hiếm hoi được dịp mỉa mai bóng đá Việt Nam, fan Thái nhận cú phản đòn đau đớn - Ảnh 1.

Ngay lập tức, cổ động viên Việt Nam nhảy vào với bình luận: "Vâng, Thái Lan ngon lành hơn Việt Nam. Asaid 2018, Việt Nam thắng Thái 3-2. AFF Cup 2019, nữ Việt Nam thắng Thái 1-0".

Lần hiếm hoi được dịp mỉa mai bóng đá Việt Nam, fan Thái nhận cú phản đòn đau đớn - Ảnh 2.

Một độc giả khác của Việt Nam cũng "phản dame" không kém phần mặn mà: "So sánh ngu ngốc, ở vòng loại, nữ Việt Nam chỉ chịu thua Australia có 0-1 thôi".

Bên cạnh đó, không ít fan từ Việt Nam "dùng hình ảnh thay lời nói" bằng những ảnh gif ghi lại hình ảnh Quế Ngọc Hải đưa ngón tay lên miệng hướng về cổ động viên Thái Lan, hoặc Quang Hải ăn mừng siêu phẩm "cầu vồng trên tuyết" ở Thường Châu, thể hiện cho việc bóng đá Việt Nam giờ mới là "ông trùm" ở Đông Nam Á, chứ chẳng phải Thái Lan như ngày nào.

Lần hiếm hoi được dịp mỉa mai bóng đá Việt Nam, fan Thái nhận cú phản đòn đau đớn - Ảnh 3.

Đáp lại, không ít fan Thái Lan lại đem hình ảnh cú sút trượt bóng của Công Phượng trong trận đấu giữa Thái Lan và đội tuyển Việt Nam trên sân Thammasat mới đây ra đáp trả, và cuộc khẩu chiến vẫn còn đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, người Thái vẫn phải thừa nhận một sự thật đắng cay rằng trong gần 2 năm trở lại đây, với sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã có những kỳ tích vượt bậc, khiến cả châu Á phải sững sờ kinh ngạc, trong khi đó, bóng đá Thái Lan đang trầm lắng, thậm chí có dấu hiệu khủng hoảng với chuỗi thành tích bết bát vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại