Lần đầu tiên phát hiện một con cá mập lớn bị nuốt chửng bởi một con cá mập khác

Hà Thu |

Các nhà khoa học đưa tin một con cá mập trắng đang mang thai được cho là đã bị một con cá mập trắng lớn ăn thịt, kẻ săn mồi lớn hơn đã nuốt thiết bị theo dõi của nó ngoài khơi bờ biển Bermuda.

Lần đầu tiên phát hiện một con cá mập lớn bị nuốt chửng bởi một con cá mập khác- Ảnh 1.


Cá mập porbeagle đang mang thai sau khi được gắn thẻ ngoài khơi Cape Codd. (Ảnh: Jon Dodd)

Một con cá mập săn mồi lớn đang bơi gần Bermuda đã bị một con cá mập lớn hơn nuốt chửng.

Cá mập Porbeagle (Lamna nasus) có thể dài tới khoảng 3,6 m. Những con cá mập lớn này tuần tra Bắc Đại Tây Dương cũng như một số vùng biển của Nam Bán Cầu, trải dài đến tận Nam Cực. Con cá mập này cơ bắp, thon dài và hàm răng góc cạnh, giống như ngọn giáo khiến chúng trở thành những kẻ săn mồi đáng gờm. Thế nhưng, cá mập Porbeagle, có vẻ như, không thoát được sự săn mồi.

Trong một bài báo được công bố ngày 3/9 trên tạp chí Frontiers in Marine Science, các nhà nghiên cứu mô tả khả năng cá mập porbeagle bị một trong những họ hàng lớn hơn của nó săn bắt. "Đây là sự kiện săn bắt cá mập porbeagle đầu tiên được ghi nhận trên thế giới", tác giả chính của nghiên cứu Brooke Anderson , nhà sinh vật học về nghề cá biển thuộc Sở Chất lượng Môi trường Bắc Carolina, Mỹ cho biết.

Con cá mập mang thai được gắn thẻ vào tháng 10 năm 2020 bằng cả máy phát vệ tinh và thẻ lưu trữ vệ tinh (PSAT) gần Cape Cod. Dữ liệu từ các thiết bị này nhằm theo dõi độ sâu và phạm vi địa lý của cá mập theo thời gian. Trong khi máy phát vệ tinh là cố định, thẻ PSAT được thiết kế có thể tháo ra khỏi con vật sau một năm, sau khi đã ghi lại dữ liệu về chuyển động của nó.

Trong trường hợp này, con cá mập di chuyển giữa bề mặt và độ sâu 100 m cho đến tháng 12 năm 2020, khi nó bắt đầu lặn xuống độ sâu lên tới 800 m vào ban ngày và lơ lửng ở độ sâu khoảng 200 m vào ban đêm. Nó duy trì mô hình đó khi di chuyển về phía nam từ nơi nó được gắn thẻ đến vùng biển ngoài khơi Bermuda.

Dựa trên phạm vi địa lý của loài cá mập đủ lớn để ăn một con cá mập trắng, kẻ săn mồi có thể là một con cá mập trắng (Carcharodon carcharias) hoặc một con cá mập mako vây ngắn (Isurus oxyrhinchus ), các tác giả cho biết. Một con cá mập trắng có vẻ có nhiều khả năng hơn do phạm vi độ sâu ổn định hơn của thẻ trong khi nó được nuốt vào — cá mập mako có xu hướng lặn sâu hơn và sau đó nhanh chóng nổi lên.

Nhóm nghiên cứu cho biết, phát hiện này có ý nghĩa đối với quần thể cá mập - một loài đã bị đe dọa do tình trạng đánh bắt quá mức trong lịch sử. Loài này được IUCN liệt kê là loài dễ bị tổn thương .

"Việc một trong những con cá mập mang thai bị săn mồi là một khám phá bất ngờ", Anderson cho biết. "Chúng ta thường nghĩ rằng cá mập lớn là loài săn mồi đỉnh cao. Nhưng với những tiến bộ công nghệ, chúng ta đã bắt đầu khám phá ra rằng tương tác giữa những loài săn mồi lớn có thể còn phức tạp hơn những gì chúng ta từng nghĩ".

Theo Live Science

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại