Lần đầu tiên phát hiện khủng long ăn thịt động vật có vú trong hóa thạch 120 triệu năm tuổi

Quỳnh Chi (Theo Sky News) |

Các nhà khoa học tin rằng họ đã phát hiện ra trường hợp động vật có vú đầu tiên bị khủng long ăn thịt.

Theo đó, chân của một loài động vật sống cách đây 120 triệu năm đã được tìm thấy bên trong khoang ngực của một con khủng long, làm sáng tỏ chế độ ăn uống của các sinh vật thời tiền sử.

Các nhà cổ sinh vật học ở Anh đã phân tích hóa thạch của một loài khủng long nhỏ có lông, được gọi là microraptor và phát hiện ra rằng, nó dường như đã ăn thịt một động vật có vú nhỏ có kích thước bằng một con chuột.

Các nhà khoa học cho biết, phát hiện này, được công bố trên Tạp chí Cổ sinh vật học có xương sống, là "kỷ lục đầu tiên về một con khủng long ăn thịt động vật có vú".

Microraptor có kích thước bằng một con mèo nhỏ hoặc một con quạ và có thể lướt từ cây này sang cây khác để săn những con vật nhỏ.

Lần đầu tiên phát hiện khủng long ăn thịt động vật có vú trong hóa thạch 120 triệu năm tuổi - Ảnh 1.

Tranh minh họa một microraptor. (Ảnh: Sky News)

Tiến sĩ David Hone, từ Đại học Queen Mary, London, Anh, tác giả của nghiên cứu, cho biết: "Rất hiếm khi tìm thấy mẫu vật về thức ăn bên trong khủng long. Vì vậy, mọi mẫu vật đều thực sự quan trọng vì nó cung cấp bằng chứng trực tiếp về những gì chúng đã ăn.

Mặc dù loài động vật có vú này hoàn toàn không phải là tổ tiên của loài người, nhưng chúng ta có thể nhìn lại một số họ hàng cổ xưa của chúng ta là bữa ăn cho những con khủng long đói.

Nghiên cứu này vẽ nên một bức tranh về một khoảnh khắc, cũng là ghi chép đầu tiên về một con khủng long ăn thịt động vật có vú".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại