Lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát, Trung Quốc không ghi nhận thêm ca nhiễm mới

Minh Khôi |

Đây là một mốc quan trọng trong cuộc chiến đắt đỏ chống lại đại dịch đã khiến nhiều người tử vong và đình trệ nhiều hoạt động kinh tế trên toàn cầu.

Lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Trung Quốc không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Quan chức Trung Quốc cho biết, 34 ca nhiễm mới được ghi nhận đều là những người từ bên ngoài đến Trung Quốc.

Trong tín hiệu cho thấy, dịch bệnh ở Trung Quốc có thể kết thúc trong tương lai gần, tuyên bố này có thể tạo nền tảng cho việc tập trung hơn vào khôi phục kinh tế đất nước, đã gần như bị ngưng trệ sau khi chính phủ nước này áp đặt lệnh cấm đi lại và các biện pháp phong tỏa. Trong những ngày gần dây, đời sống kinh tế bắt đầu được nối lại.

Nhưng Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Các chuyên gia cho biết, để công bố đã hết dịch, Trung Quốc cần phải có 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Vẫn cần phải xem xét liệu virus có tái bùng phát khi cuộc sống trở lại bình thường và các quy định cấm đi lại được dỡ bỏ.

Rõ ràng, các biện pháp mà Trung Quốc áp dụng đã ngăn chặn được làn sóng lây lan thứ nhất. Câu hỏi đặt ra là liệu có xảy ra làn sóng thứ 2, Giáo sư Ben Cowling, trường Đại học Y tế công cộng Hồng Kông cho hay.

Để kiềm chế dịch bệnh, cơ quan chức năng đã đóng cửa trường học, nơi làm việc và áp đặt lệnh cấm đi lại cũng như phong tỏa trên diện rộng với người dân trong nước và du khách từ nước ngoài. Kể từ tháng 1, hơn 50 triệu người ở tỉnh Hồ Bắc, bao gồm thành phố Vũ Hán, nơi dịch bệnh khởi phát, đã ở trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt.

Lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát, Trung Quốc không ghi nhận thêm ca nhiễm mới - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại