Lần đầu công bố hình ảnh Bộ trưởng Nội vụ Taliban - Sirajuddin Haqqani

Dũng Hoàng |

Sự xuất hiện công khai của Haqqani cũng đã cho thấy, Taliban ngày càng tự tin hơn về khả năng điều hành đất nước, kể từ khi lên nắm quyền tại Afghanistan hồi tháng 8/2021.

Sirajuddin Haqqani, Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ mới Taliban, trong buổi lễ tốt nghiệp tại Học viện Cảnh sát quốc gia ở Kabul, ngày 5/3 (Nguồn: AP)

Sirajuddin Haqqani, Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ mới Taliban, trong buổi lễ tốt nghiệp tại Học viện Cảnh sát quốc gia ở Kabul, ngày 5/3 (Nguồn: AP)

Taliban hôm nay (5/3) đã lần đầu tiên công bố hình ảnh hiếm hoi của Sirajuddin Haqqani, Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ mới của Taliban. Sirajuddin Haqqani cũng là thủ lĩnh mạng lưới Haqqani vốn bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố và treo thưởng 10 triệu USD để bắt giữ. Mạng lưới Haqqani có quan hệ mật thiết với Tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Theo thông tin được công bố, Sirajuddin Haqqani và Abdul Salam Hanafi, Phó Thủ tướng của Chính phủ lâm thời Afghanistan đã tham dự buổi lễ tốt nghiệp tại Học viện Cảnh sát quốc gia ở thủ đô Kabul.

Trước đó, Taliban đã thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn hình ảnh của Sirajuddin Haqqani xuất hiện công khai trên phương tiện truyền thông. Trong một loạt hình ảnh sau khi Taliban công bố Nội các vào tháng 10/2021, khuôn mặt của Haqqani bị che khuất bởi bó hoa hoặc được làm mờ.

Sự xuất hiện công khai của Haqqani cũng đã cho thấy, Taliban ngày càng tự tin hơn về khả năng điều hành đất nước, kể từ khi lên nắm quyền tại Afghanistan hồi tháng 8/2021. Sự xuất hiện công khai của Haqqani có thể coi là cách để Taliban hợp pháp hóa vai trò của nhân vật này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại