*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tưởng Vạn An tuyên bố "giành sự ngưỡng mộ cao nhất" đối với thanh niên, sinh viên Hồng Kông.
Theo Tân Hoa Xã, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 6/11 đã lên án vụ tấn công bằng dao xảy ra trước đó cùng ngày nhằm vào nhà lập pháp Hong Kong Junius Ho, nhấn mạnh rằng xã hội không bao giờ được dung thứ bất kỳ hành vi bạo lực nào.
Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) sẽ lần đầu tổ chức hội đàm với người biểu tình nhằm hạ nhiệt khủng hoảng chính trị ở Hong Kong.
Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cảnh báo những người biểu tình rằng họ đang đẩy thành phố vào vực thẳm.
Trong phản ứng ở cấp cao của chính phủ Trung Quốc ngày 29/7, nước này tuyên bố không nhân nhượng với biểu tình bạo lực ở đặc khu Hồng Kông.
Trưởng đặc khu Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã cảm thấy mệt mỏi trước các cuộc biểu tình kéo dài và muốn rút lui. Tuy nhiên, đề nghị của bà chưa được đáp ứng.
Đây là cam kết mạnh nhất mà Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đưa ra tính tới thời điểm này.
Trưởng đặc khu Hong Kong thậm chí đã không kìm nén được cảm xúc, nước mắt lưng tròng 2 lần trong 1 ngày.
Theo số liệu thống kê từ cảnh sát Hong Kong, có hàng trăm nghìn người đổ xuống đường vào ngày 16/6 trong khi con số mà các nhà tổ chức đưa ra là khoảng 2 triệu người biểu tình.
CNN dẫn lời Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết, Hong Kong sẽ hoãn thảo luận về dự luật dẫn độ sang Trung Quốc gây tranh cãi trong thời gian gần đây.
Bộ ngoại giao Mỹ ngày 10/6 lên tiếng ủng hộ cuộc biểu tình với số người tham gia đông kỷ lục tại Hồng Kông, nhằm phản đối một dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc Đại lục.
Hơn 1 triệu người Hồng Kông đã xuống đường biểu tình vào ngày Chủ nhật để phản đối dự luật cho phép dẫn độ tội phạm từ vùng lãnh thổ này sang Trung Quốc đại lục và Đài Loan để xét xử.