Làm nước Mỹ rúng động, Oprah Winfrey chính là người giúp đảng Dân chủ đánh bại ông Trump?

Ngọc Nguyễn |

Không ai có thể phát biểu một cách tuyệt vời về hy vọng và sự thống nhất của nước Mỹ trên truyền hình quốc gia và ngay lập tức tạo ra những câu hỏi về việc tranh cử tổng thống.

Nhân vật ảnh hưởng mạnh

Hôm Chủ nhật (7/1) vừa qua, nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey đã tạo nên "kỳ tích" đó, bỏ qua tất cả những điều cơ bản mà mọi người thường nghĩ về một chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ - tờ Politico bình luận.

Không chỉ là người nổi tiếng, bà Oprah còn là một phụ nữ Mỹ gốc Phi, lớn lên trong nghèo khổ và bị ngược đãi, và vươn lên trở thành tỷ phú. Bà sở hữu khả năng kết nối tuyệt vời với tất cả người dân Mỹ không kể chủng tộc, giới tính và địa lý. Khu vực triển lãm của Oprah Winfrey tại Bảo tàng Lịch sử và Văn hoá Mỹ gốc Phi còn rộng hơn của cựu tổng thống Barack Obama.

Theo ông David Axelrod, nhân vật đã giúp biến bài phát biểu của ông Obama năm 2004 thành sự khởi đầu một chiến dịch tranh cử thực sự: "Không ai có thể phiên bản trái ngược đối với đương kim tổng thống Donald Trump một cách hoàn hảo như Oprah Winfrey".

"Tôi không biết liệu bà ấy có định tranh cử hay không, nhưng rõ ràng có những làn sóng ủng hộ ngầm mạnh mẽ," trích lời ông Mike Murphy, nhân vật giúp diễn viên gạo cội Arnold Schwarzenegger trở thành Thống đốc bang California.

Làm nước Mỹ rúng động, Oprah Winfrey chính là người giúp đảng Dân chủ đánh bại ông Trump? - Ảnh 1.

Bà Oprah được cho là có sức ảnh hưởng tại Mỹ vượt qua cựu tổng thống Obama (Ảnh: Reuters)

Theo Politico, trong bối cảnh nhiều điểm nóng như hiện nay, thế giới - hay ít nhất là đảng Dân chủ Mỹ - rất cần những "câu chuyện cổ tích". Và Oprah xuất hiện đúng thời điểm. Bà thường cho mọi người biết nên đọc sách gì, và làm thế nào để sống tốt nhất. Xuất hiện trên tivi trong hàng triệu phòng khách tại Mỹ vào mỗi buổi chiều, Oprah nói rằng bà đang lắng nghe và chia sẻ những vấn đề của người Mỹ. Với khối tài sản lên tới hơn 2 tỷ USD, phong thái nói chuyện của nữ hoàng truyền hình không hề thay đổi sau nhiều thập niên.

"Oprah rất thông minh và có thể là 1 ẩn số đáng gờm.Tôi sẽ coi bà là một ứng cử viên nghiêm túc," cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich, một trong những người ủng hộ hết lòng của tổng thống Donald Trump, nói.

"Thời gian và mọi thứ đều thay đổi nhưng Oprah vẫn như vậy. Bà không chỉ là một người nổi tiếng, nghiêm túc và là một nữ doanh nhân thành đạt."

"Nếu Oprah cảm thấy cần thêm thời gian thì có thể đợi đến 2024 để tranh cử," trích lời ông Jeff Kaufmann, chủ tịch hội đồng bầu cử bang Iowa, thành viên đảng Cộng hòa. "Ai cũng đồng ý rằng Oprah là 1 một phụ nữ đáng kính và dễ gần. Tính cách này sẽ giúp bà giành được sự ủng hộ của số đông".

Nội dung bài diễn thuyết gây chấn động của Oprah Winfrey trong buổi lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2018 hôm 7/1 đa phần đều do chính bà biên soạn. Bà khiến cả khán phòng xúc động đứng lên vỗ tay vì bài phát biểu đầy nhiệt huyết, kêu gọi cả đàn ông lẫn phụ nữ cùng chung tay chống nạn xâm hại, quấy rối tình dục.

Từ giọng điệu tới nội dung của bài diễn thuyết đều thực sự chạm vào trái tim của những người trong khán phòng lẫn khán giả theo dõi trực tiếp buổi trao giải.

Với một người có hiểu biết sâu sắc về công chúng và truyền thông Mỹ như Oprah thì chắc chắn không phải vô lý khi nhiều người suy đoán bà đang có ý định tranh cử tổng thống vào năm 2020. Và bà muốn xem phản ứng của mọi người, và quyết định xem việc tranh cử tổng thống có phải là điều bà thực sự muốn không.

Làm nước Mỹ rúng động, Oprah Winfrey chính là người giúp đảng Dân chủ đánh bại ông Trump? - Ảnh 2.

Bài phát biểu chấn động của Oprah Winfrey khiến dư luận Mỹ đồn thổi về khả năng bà ra tranh cử năm 2020 (Ảnh: The Wrap)

Khả năng bà Oprah Winfrey tranh cử

Sau bài phát biểu gây bão, người bạn lâu năm của bà là Stedman Graham đã chia sẻ trên tờ Los Angeles Times rằng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ "phụ thuộc ý kiến mọi người. Nếu câu trả lời là có thì bà sẽ tranh cử".

Donna Brazile, cựu Quyền chủ tịch Uỷ ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC), cho biết ngay vào buổi sáng thứ hai sau bài phát biểu, bà đã nhận được nhiều email và điện thoại hỏi về bà Oprah hơn bất kỳ ứng viên tiềm năng nào khác trong cuộc chạy đua năm 2020 trong mấy tháng vừa qua.

Tuy vậy, vẫn có nhiều ý kiến nghi ngờ về giả thuyết tranh cử này. Chủ tịch đảng Dân chủ bang Michigan, ông Brandon Dillon đã chia sẻ nhận định mình sau khi nghiên cứu tất cả các cuộc nói chuyện của Oprah.

"Đó là một bài phát biểu tuyệt vời và rõ ràng bà đã thu hút sự ủng hộ từ nhiều người," ông nói, "nhưng nếu đó là tiêu chẩn để bầu một tổng thống thì rõ ràng là còn thấp".

Theo ông, nếu có ý định tranh cử thì bà Oprah không nên xuất hiện tại giải Quả Cầu Vàng mà nên đầu tư tiền để chiến thắng một cuộc tranh cử chức thống đốc, hoặc theo đuổi những điều mà các ứng viên nghiêm túc khác sẽ làm để tạo ảnh hưởng: Đó là tìm hiểu người dân và hỗ trợ đảng của mình.

Ông Ben LaBolt, người đã từng làm việc cho tổng thống Obama tại Nhà Trắng, và là thư ký báo chí cho chiến dịch tái tranh cử của ông, cho biết: "Thật khó để hình dung ra bà [Oprah Winfrey] sẽ đi vận động tại gần 100 thành phố ở bang Iowa lúc này. Nhưng vào năm 2020, điều này hoàn toàn có thể xảy ra".

Trên chuyến bay của không lực Air Force One hôm 8/1, Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley đã tuyên bố: "Chúng tôi hoan nghênh các thách thức, cho dù đó là Oprah Winfrey hay bất cứ người ai khác."

Khi được hỏi liệu những người ủng hộ thượng nghị sĩ Bernie Sanders có chào đón Oprah trong cuộc đua 2 năm tới không, ông Jeff Weaver, giám đốc chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Sanders, đã nói: "Tôi không biết quan điểm chính trị của bà ấy là gì. Tất cả chúng ta đều đang nói về chính trị chứ không phải cá tính."

Bà Oprah Winfrey và bài phát biểu gây bão tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2018

Riêng đối với bà Oprah, trở thành ứng viên tổng thống có nghĩa là từ bỏ một cuộc sống mà bà có thể thực hiện hay nói bất cứ điều gì mình muốn. Những phiền toái đi kèm của chiến dịch tranh cử sẽ là rò rỉ những thông tin cá nhân không mong muốn và cuộc sống cá nhân bị soi mói. Người ta sẽ mổ xẻ những nhận xét của bà trong hàng nghìn giờ phát sóng trên truyền hình và điều tra những người bà đã từng ủng hộ.

Theo ông Axelrod nhận định: "Bài phát biểu của Oprah chính là lời nhắc nhở cho chúng ta là một người vẫn tạo ra sức ảnh hưởng thực sự mà không cần phải chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Mỹ."

Còn đối với Brazile, "Oprah là hiện tượng. Bà đã phá vỡ rào cản và đang trở thành 1 ẩn số khó đoán. Câu hỏi là liệu bà có đang tìm kiếm một thách thức mới không".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại