Làm bài thi môn Toán không tốt, nam sinh giơ giấy nháp vẽ trâu, chiếc cày khi rời phòng

Hoàng Hải - Dương Vũ |

Sau khi ra khỏi cổng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nam sinh ra đầu tiên tại điểm thi này đã giơ cao tờ giấy nháp vẽ hình ảnh con trâu, chiếc cày trên cánh đồng.

Chiều 25/6, gần 80 nghìn thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia của TP. Hà Nội bước vào môn thi thứ 2 của kì thi năm nay là môn Toán.

Đúng 16h, tiếng trống thông báo kết thúc bài thi vang lên tại điểm thi trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.  Ít phút sau, các học sinh tại điểm thi này bắt đầu rời khỏi phòng thi. 

Một nam sinh ra đầu tiên tại đây đã thu hút sự chú ý của nhiều người khi hai tay giơ cao tờ giấy nháp vẽ hình ảnh con trâu, đằng sau là người cầm chiếc cày trên cánh đồng. 

Làm bài thi môn Toán không tốt, nam sinh giơ giấy nháp vẽ trâu, chiếc cày khi rời phòng - Ảnh 1.

Không làm được bài, nam sinh Nguyễn Đình Cường đã ngồi vẽ hình ảnh con trâu, chiếc cày trên cánh đồng.

Chia sẻ với PV, nam sinh Nguyễn Đình Cường (người cầm tờ giấy nháp vẽ con trâu, chiếc cày) cho biết, mình làm bài thi môn Toán chiều nay không được tốt. 

Kết quả bài thi có thể Cường sẽ bị điểm kém vì đối với nam sinh này thì đề thi môn Toán rất khó. 

Làm bài thi môn Toán không tốt, nam sinh giơ giấy nháp vẽ trâu, chiếc cày khi rời phòng - Ảnh 2.

Em Nguyễn Thu Trang - học sinh trường THPT Đào Duy Từ chia sẻ, đề thi môn Toán năm nay có phần khó hơn với mặt bằng năm trước.

Làm bài thi môn Toán không tốt, nam sinh giơ giấy nháp vẽ trâu, chiếc cày khi rời phòng - Ảnh 3.

Các bậc phụ huynh ngồi đợi con em mình trong thời gian thi môn Toán buổi chiều 25/6, tại điểm trường ĐH Công nghiệp.

Làm bài thi môn Toán không tốt, nam sinh giơ giấy nháp vẽ trâu, chiếc cày khi rời phòng - Ảnh 4.
Làm bài thi môn Toán không tốt, nam sinh giơ giấy nháp vẽ trâu, chiếc cày khi rời phòng - Ảnh 5.
Làm bài thi môn Toán không tốt, nam sinh giơ giấy nháp vẽ trâu, chiếc cày khi rời phòng - Ảnh 6.
Làm bài thi môn Toán không tốt, nam sinh giơ giấy nháp vẽ trâu, chiếc cày khi rời phòng - Ảnh 7.
Làm bài thi môn Toán không tốt, nam sinh giơ giấy nháp vẽ trâu, chiếc cày khi rời phòng - Ảnh 8.

Các quán nước hai bên cổng trường Đại học Công nghiệp chật kín người.

Làm bài thi môn Toán không tốt, nam sinh giơ giấy nháp vẽ trâu, chiếc cày khi rời phòng - Ảnh 9.

Do tại điểm thi trường Đại học Công nghiệp có rất đông thí sinh thi tự do và thi lại Đại học nên lượng thí sinh tập trung tại đây rất đông, khi kết thúc bài thi môn toán giao thông tại đây ùn tắc nghiêm trọng.

Làm bài thi môn Toán không tốt, nam sinh giơ giấy nháp vẽ trâu, chiếc cày khi rời phòng - Ảnh 10.

Lực lượng CSGT phải rất vất vả để điều tiết giao thông qua khu vực.

Làm bài thi môn Toán không tốt, nam sinh giơ giấy nháp vẽ trâu, chiếc cày khi rời phòng - Ảnh 11.

Ông Nguyễn Xuân Sơn (trú tại xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ Hà Nội) trong lúc ngồi đợi con trai làm bài thi đã tranh thủ chợp mắt do không được nghỉ trưa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại