Lái xe bán tải đâm vào cụ ông rồi bỏ chạy vì hoảng sợ?

Hoàng Hải |

Chủ nhân của chiếc xe đâm vào ông cụ gần 90 tuổi cho biết, do sau khi va chạm có nhiều người đến, gây sức ép nên lái xe đã hoảng sợ điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Vụ việc xe bán tải đâm vào cụ ông gần 90 tuổi trên đường Hồ Tùng Mâu (trước cửa siêu thị Thành Đô, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) rồi tài xế xe bỏ chạy đã gây phẫn nộ cộng đồng mạng chiều nay, 31/8.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhiều người dân đã nhanh chóng ghi lại được biển số xe bán tải là 29C-327xxx. Theo tìm hiểu của PV, được biết chiếc xe trên là của ông Trần Thanh Bình – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thiết bị Bilico.

Để hiểu rõ hơn về vụ tai nạn nói trên, tối nay (31/8), PV báo điện tử Trí Thức Trẻ đã có cuộc trao đổi với vị chủ sở hữu của chiếc xe nói trên.

Theo lời ông Bình, người điều khiển chiếc xe gây tai nạn chiều nay là lái xe của Công ty chứ không phải bản thân ông. Lái xe này năm nay 26 tuổi, quê ở Hà Tĩnh.

"Sau khi xảy ra sự việc, tôi đã lên công an phường làm việc. Lúc đó, tôi có liên hệ với lái xe nhưng không liên lạc được. Nhưng vào cuối giờ chiều nay, tôi đã liên lạc được với lái xe. Hiện tại, cậu lái xe đã đưa chiếc xe gây tai nạn ra công an phường làm việc.

Cậu lái xe này đã lái xe cho công ty của tôi được hơn 1 năm nay. Trong thời gian lái xe cho công ty, tài xế có đạo đức tốt, ngoan, tôi rất tin tưởng", ông Bình nói.

Lái xe bán tải đâm vào cụ ông rồi bỏ chạy vì hoảng sợ? - Ảnh 1.

Chiếc xe bán tải của ông Trần Thanh Bình – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thiết bị Bilico. (Ảnh: Facebook)

Trao đổi với PV về việc tại sao sau khi gây tai nạn, lái xe của công ty lại điều khiển chiếc xe bỏ đi khiến nhiều người bực tức, phẫn nộ, ông Bình nói:

Sau khi xảy ra va chạm với ông cụ, lái xe đã xuống kiểm tra và đưa nạn nhân vào bên lề đường. Sau đó, có nhiều người đến và có cả một số nam thanh niên tới gây sức ép nên lái xe đã hoảng sợ điều khiển phương tiện bỏ đi.

"Qua trao đổi, cậu lái xe nói đã đưa ông cụ vào ngồi ở lề đường nhưng nhiều người đến này nọ do hoảng sợ nên đã đánh xe đi. Cậu lái xe cũng bảo ông cụ chỉ bị trầy xước chứ không bị gãy chân như trên mạng xã hội đã nói.

Tuy nhiên, thực hư nạn nhân bị như thế nào bản thân tôi chưa nắm rõ. Giờ phải gặp được nạn nhân mới biết rõ được bị như thế nào nhưng tôi nghĩ cậu lái xe cũng không dám nói dối", ông Bình cho biết.

Ông Bình cũng cho hay, bản thân ông chưa biết được ông cụ bị nạn đang nằm điều trị tại bệnh viện nào. Hiện giờ, ông Bình rất muốn biết nạn nhân đang ở đâu để đến thăm hỏi, giúp đỡ và thay mặt công ty gửi lời xin lỗi.

Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội facebook, rất nhiều nghĩ ông Bình là người điều khiển chiếc xe bỏ chạy nên đã vào facebook cá nhân nhắn tin chửi bới.

Như đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h 30 phút chiều nay (31/8), trên đường Hồ Tùng Mậu, đoạn trước cửa siêu thị Thành Đô, phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội khiến một cụ già bị thương ở chân.

Điều khiến người dân bức xúc, phẫn nộ là việc sau khi gây tai nạn, tài xế đã điều khiển chiếc xe bán tải màu đen mang BKS 29C-327xxx bỏ chạy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại