Lãi suất tăng - Cơ hội cho những người mua nhà ở thực?

Thu Hương |

Mặc dù mặt bằng lãi suất hiện đang nhích lên trước áp lực từ thị trường thế giới, nhưng đây lại là cơ hội của những người mua nhà ở thực, có tiềm...

Đây là những đánh giá được các khách mời tham gia chương trình Landshow - Lăng kính nhà đất được phát sóng vào tối thứ Năm hàng tuần trên các nền tảng số của VTVMoney.

Sau giai đoạn lãi suất được điều chỉnh giảm mạnh trong năm 2021 do những tác động của dịch bệnh, lãi suất được điều chỉnh tăng những ngày qua được các thành viên thị trường đánh giá là diễn biến bình thường. Với mức điều chỉnh tăng 1 điểm % các lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất trên thị trường cũng chỉ dao động quanh mức trước đại dịch COVID-19.

"Nếu như lãi suất tăng trên 20% như năm 2011 thì thực sự khó khăn thật, nhưng hiện lãi suất cũng chưa có gì đột biến. Lãi suất huy động tăng thì lãi suất cho vay cũng tăng, nhưng hiện vẫn đang ở mức chấp nhận được. Nếu bất động sản tốt và hiếm thì vẫn là của tốt", bà Hồ Thị Thu Mai, nhà đầu tư, đánh giá.

 Lãi suất tăng - Cơ hội cho những người mua nhà ở thực?  - Ảnh 1.

Về dài hạn, các chuyên gia cho rằng, bước sang năm 2023, khi có room tín dụng mới sẽ giúp thị trường bất động sản sôi động hơn so với hiện tại. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"So với lãi vốn của bất động sản thì lãi suất nhích vài điểm % không đáng bao nhiêu cả. Còn trên góc độ của chủ đầu tư, về cơ bản chúng ta mặc định chủ đầu tư có tỷ lệ lợi nhuận rất cao. Như vậy, tăng vài điểm % không phải vấn đề. Nhưng vấn đề ở thị trường hiện nay đối với cả nhà đầu tư cá nhân và các doanh nghiệp đầu tư bất động sản đó là tiếp cận nguồn vốn như thế nào, có được giải ngân hay không", ông Ngô Văn Dũng, Giám đốc điều hành - Công ty CP Kim Long Land, nhận định.

Từ kinh nghiệm của mình, các khách mời của Landshow cho rằng, sự điều chỉnh lãi suất có thể khiến một số phân khúc buộc phải bán ra do trước đó đã sử dụng vốn vay để đầu tư. Tuy nhiên đây chính là cơ hội của những người mua ở thực, nhưng cũng cần phải tính toán mức lãi suất lâu dài, phù hợp với khả năng tài chính.

"Họ mời gọi khách hàng đến vay tiền mua nhà ở với lãi suất khởi đầu 0% cho 6 tháng, thậm chí cho 1 năm, nhưng sau đó lãi suất lại được điều chỉnh. Cách tính như thế này là một loại lãi suất thả nổi, vì sau 1 năm, lãi suất huy động trên thị trường sẽ thay đổi. Lãi suất thả nổi như này rất khó khăn cho người mua nhà vì lãi suất tăng lên họ phải chịu chi phí tài chính cao lên", ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho hay.

Còn về dài hạn, các khách mời cho rằng, bước sang năm 2023, khi có room tín dụng mới sẽ giúp thị trường bất động sản sôi động hơn so với hiện tại. Dòng tiền mới sẽ giúp thị trường có thêm giao dịch từ người mua nhà thực và các nhà đầu tư bất động sản nhỏ lẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại