Lãi gần 40 tỷ đồng vì bán lại chiếc Ferrari huyền thoại, chủ xe có thể đã vào 'danh sách đen'

Minh Đức |

Lãi đến 1,7 triệu USD nhưng lại là 'lợi bất cập hại'. Thật là đáng tiếc!

Trong ‘ngũ hổ tướng’ thời hiện đại của Ferrari, có 2 mẫu xe có thể được coi là đáng chú ý nhất: đó là chiếc Ferrari F40 (mà doanh nhân Nguyễn Quốc Cường mê mẩn) Ferrari LaFerrari – mẫu siêu Ferrari gần đây nhất của hãng xe ngựa chồm.

Mới đây, một chiếc Ferrari LaFerrari gần như mới tinh đã được bán lại trong một buổi đấu giá, mang lại cho chủ nhân một khoản tiền lời lớn. 

Vậy nhưng, chủ xe dường như đã phạm một sai lầm lớn.

Từng có tin một nữ đại gia Việt Nam sẽ mang Ferrari LaFerrari về nước

Cụ thể, mẫu xe được nhắc tới là Ferrari LaFerrari có giá khởi điểm lên tới 1,4 triệu USD (khoảng 32 tỷ đồng), là ‘truyền nhân’ của huyền thoại Ferrari Enzo. Mẫu xe này được sản xuất từ giữa năm 2013 với số lượng cực giới hạn, chỉ 499 chiếc được bán ra toàn thế giới. Đương nhiên, bất cứ ai có tiền và quan tâm tới xe cũng đều muốn mua. Nhưng không dễ thế!

Cũng giống nhiều siêu phẩm khác của Ferrari, bạn chỉ có thể mua được mẫu xe này khi được Ferrari mời, đi kèm bản hợp đồng cấm bán lại sau 18 tháng.

Lãi gần 40 tỷ đồng vì bán lại chiếc Ferrari huyền thoại, chủ xe có thể đã vào danh sách đen - Ảnh 2.

Giám đốc Marketing của Ferrari là Enrico Galliera nổi tiếng với việc từ chối khách hàng. Ảnh: Top Gear

Lý do mà Ferrari làm vậy là vì họ coi những chiếc Ferrari đặc biệt này là một món quà dành cho khách hàng của họ - những người ‘xứng đáng’. Hơn nữa, Ferrari không muốn những chiếc xe của họ chỉ nằm lỳ trong bảo tàng hay gara như một thứ đồ trang trí. Ferrari muốn chủ nhân của họ phải thực sự sử dụng chiếc xe.

Lãi gần 40 tỷ đồng vì bán lại chiếc Ferrari huyền thoại, chủ xe có thể đã vào danh sách đen - Ảnh 3.

Chiếc Ferrari LaFerrari trong buổi đấu giá. Ảnh: Carscoops

Quay lại chiếc Ferrari LaFerrari mới được bán đấu giá, chiếc xe này đã được bán với mức giá 3,1 triệu USD, tức chủ nhân lãi ít nhất khoảng 1,7 triệu USD (tức khoảng 38,9 tỷ đồng).

Bên cạnh việc có nóc xe sơn cùng màu thân (những chiếc khác hầu như có nóc sơn đen bóng), chiếc xe này qua 7 năm mới chỉ lăn bánh vỏn vẹn 210km. Tạm tính mỗi năm, chiếc xe này chỉ lăn bánh khoảng 30km.

Lãi gần 40 tỷ đồng vì bán lại chiếc Ferrari huyền thoại, chủ xe có thể đã vào danh sách đen - Ảnh 4.

‘Nhà sưu tầm Ferrari’ với hầm xe đầy rẫy Ferrari nhưng cũng bị từ chối mua siêu phẩm Ferrari LaFerrari Aperta – phiên bản mui trần của LaFerrari. Ảnh: LA Times

Giả sử vị chủ nhân của chiếc siêu xe này là người chủ đầu tiên và duy nhất trong suốt 7 năm đó thì rõ ràng, người này đã đi ngược lại nguyện vọng của Ferrari. 

Nhưng liệu có gì to tát không?

Ferrari đã quá nổi tiếng với việc đưa các vị khách hàng làm trái nguyện vọng của họ vào danh sách đen - nghĩa là danh sách Ferrari sẽ từ chối bán hàng. 

Hành động của người chủ nhân kia rất có thể sẽ tiếp tục làm dày thêm danh sách của Ferrari, vốn đã có nhiều cái tên từ đại gia tới người nổi tiếng, bao gồm tay đấm Floyd Mayweather, ‘nhà sưu tầm Ferrari’ David Lee, cựu tay đua Preston Henn hay cây viết kỳ cựu Chris Harris của Top Gear.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại