Kỳ quan hiếm lạ trong những bức ảnh thiên nhiên đoạt giải

Hải Yến |

Giải thưởng Nhiếp ảnh Thiên nhiên Thế giới 2026 gây bất ngờ khi cá voi lưng gù trắng siêu hiếm giành chiến thắng cao nhất.

“Mãhina” - Hình ảnh cá voi lưng gù trắng siêu hiếm cùng mẹ, do nhiếp ảnh gia Australia Jono Allen chụp tại Vava’u, Tonga, đã giành giải cao nhất Giải thưởng Nhiếp ảnh Thiên nhiên Thế giới 2026.

“Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã” - Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Deena Sveinsson, chụp tại Công viên Quốc gia Grand Teton, Wyoming, Mỹ, ghi lại cảnh một con nai sừng tấm tò mò kiểm tra máy móc của nhiếp ảnh gia.

“Bắn tung tóe” - Nhiếp ảnh gia Charlie Wemyss-Dunn ghi lại khoảnh khắc gấu nâu săn cá hồi đỏ sockeye ở Công viên Quốc gia Katmai, Alaska.

“Kỳ quan chung” - Nhiếp ảnh gia Mary Schrader chụp cảnh khỉ đột và chú bướm cùng xuất hiện trong khung hình tại Bwindi, Uganda.

Cái ôm ấm áp - Gấu Bắc Cực con 6 tháng tuổi ôm mẹ, được nhiếp ảnh gia Michael Stavrakakis ghi lại tại Svalbard, Na Uy.

Cú barn owl vươn móng vuốt, chụp bởi nhiếp ảnh gia Vince Burton tại Norfolk, Anh.

“Cảnh báo lửa” - nhiếp ảnh gia Jonathan Wosinski ghi lại cảnh cháy rừng trên thảo nguyên Masai Mara, Kenya, khi một con báo cái quay đi.

Rùa xanh được bao quanh bởi đàn cá thủy tinh tại rạn Ningaloo, Tây Australia.

“Biến đổi khí hậu” - Nhiếp ảnh gia Thiago Campi chụp tại Công viên bang Ilha do Cardoso, São Paulo, Brazil, thể hiện vẻ đẹp hoang vắng nhưng ám ảnh.

Hình ảnh kỳ ảo thực chất là cận cảnh trứng kỳ giông, nhiếp ảnh gia Mark Bernards chụp tại Canada.

Nhiếp ảnh gia Bill Klipp chứng kiến “bữa tiệc hồ bơi” của đàn voi ngay trước lều khi cắm trại ở đồng bằng Okavango, Botswana.

“Hạ cánh” - Nhiếp ảnh gia Fenqiang Liu chụp cảnh cò trắng chuẩn bị đáp xuống Vườn Kraft Azalea, Winter Park, Florida.

Ấu trùng bướm rêu nằm trong cấu trúc mảnh mai của rừng mưa nhiệt đới Xishuangbanna, Trung Quốc do nhiếp ảnh gia Minghui Yuan chụp.

“Cám dỗ từ rác thải” - Nhiếp ảnh gia Robert Gloeckner chụp cảnh gấu Bắc Cực kiểm tra đống rác điện tử ở Churchill, Manitoba, Canada - nơi được mệnh danh “thủ đô gấu Bắc Cực của thế giới.”

Hai nhiếp ảnh gia Preeti và Prashant Chacko từ UAE đoạt giải hạng mục ảnh đen trắng với khoảnh khắc tê giác và cò gặp nhau ở Khu bảo tồn Solio, Kenya.

Nhiếp ảnh gia Anh Duncan Wood đoạt giải hạng mục thực vật và nấm với hình ảnh cây bạch dương cổ thụ hùng vĩ tại Glen Affric, Scotland.

“Vũ điệu nước” của nhiếp ảnh gia Vaidehi Chandrasekar (Singapore) chụp cảnh hươu cao cổ tạo nên điệu múa nước tại sông Boteti, Công viên quốc gia Makgadikgadi Pans, Botswana.















Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại