Kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cô cần dạy trẻ

TRẦN THẢO |

Chiều 18/3, Thành đoàn - Hội đồng Đội TP Hà Nội cùng Trường Lê Duẩn tổ chức lớp Tập huấn "Phòng chống quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em" cho hơn 400 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối quận.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội Nguyễn Khánh Bình, buổi tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em để tuyên truyền, tập huấn cho các em thiếu nhi tại các liên đội trên địa bàn.

Những nội dung tập huấn về phòng chống quấy rối và lạm dụng tình dục trẻ em sẽ được triển khai tới các liên đội trên địa bàn thành phố để đồng loạt tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các em thiếu nhi qua nhiều hình thức: Lồng ghép vào tiết sinh hoạt dưới cờ và tại các sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao, hoạt động Sân chơi cuối tuần.

Trong thời gian tới, Hội đồng Đội TP Hà Nội, Hội đồng Đội các quận, huyện, thị xã hỗ trợ các liên đội mời chuyên gia hướng dẫn cho các em thiếu nhi cách phòng chống quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước.

Kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cô cần dạy trẻ - Ảnh 1.

Th.s, BS Nguyễn Trọng An chia sẻ kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục.

Tại lớp tập huấn, Th.s, BS Nguyễn Trọng An - nguyên Cục phó Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã tập huấn cho các cô giáo khái niệm về xâm hại tình dục trẻ em, các nguy cơ trẻ em có khả năng bị xâm hại tình dục.

Theo BS Nguyễn Trọng An, trẻ bị xâm hại tình dục có thể là cả trẻ trai lẫn trẻ gái, trong đó, trẻ gái có nguy cơ bị xâm hại tình dục cao hơn.

Cá biệt, có đến 60% thủ phạm xâm hại tình dục trẻ là người thân (chú, bác, anh, chị thậm chí là cha ruột của các bé), kể cả những người có chức tước, địa vị trong xã hội.

Thủ phạm thường lợi dụng lòng tin, sự ngây thơ của trẻ để xâm hại, lợi dụng tâm lý của trẻ mới lớn, hoặc dùng quyền lực để đe dọa, cưỡng ép. Cá biệt, còn có hiện tượng lợi dụng xâm hại tình dục qua mạng.

Những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bận việc nguy cơ bị xâm hại tình dục cao hơn.

Kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cô cần dạy trẻ - Ảnh 2.

Nguyên tắc 5 ngón tay.

Nêu ra những nguy cơ và cách nhận diện ấy, BS Nguyễn Trọng An nhấn mạnh đến sự ảnh hưởng sâu sắc của hành vi xâm hại tình dục đến sự phát triển, tâm lý của trẻ em.

Nó gây nên nỗi đau đớn, ám ảnh nặng nề về thể xác và tinh thần có thể đến suốt cuộc đời. Đặc biệt, chuyên gia cũng hướng dẫn các cô giáo những phương pháp, kỹ năng cơ bản để bảo vệ trẻ, giúp chúng tránh xa nguy cơ bị lạm dụng tình dục.

Một trong những nguyên tắc ấy là nguyên tắc 5 ngón tay. Tức là khi trẻ bắt đầu có nhận thức và tò mò với cuộc sống xung quanh thì cũng chính là lúc cần phải trang bị cho con những kỹ năng sống cần thiết.

Dựa vào bàn tay, các cô có thể cùng với cha mẹ tập cho trẻ xác định 5 nhóm người con cần chú ý tương tác với 5 ngón tay. Từ đó, bé có thể giúp mình tránh khỏi bị lạm dụng tình dục.

Ngón cái - gần mình nhất tượng trưng cho những người thân ruột thịt trong gia đình như ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột - bé có thể ôm hôn mọi người hoặc đồng ý đề các thành viên trong nhà ôm hôn, thể hiện tình yêu thương, tắm rửa khi bé còn nhỏ.

Ngón trỏ - tượng trưng cho thầy cô, bạn bè ở trường lớp hoặc họ hàng của gia đình. Những người này có thể nắm tay, khoác vai hoặc chơi đùa.

Ngón giữa - người quen như hàng xóm, bạn bè của cha mẹ - bé có thể bắt tay chào hỏi họ.

Ngón áp út - gặp người mới gặp lần đầu, các bé có thể dừng lại ở mức vẫy tay chào.

Ngón út - ngón tay xa bé nhất thể hiện cho những người hoàn toàn xa lạ hoặc người có cử chỉ thân mật, khiến bé thấy lo sợ, bất an, bé hoàn toàn có thể bỏ chạy, hét to để thông báo với mọi người xung quanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại