Kỳ lạ: Xác ướp Trung Quốc "hoàn hảo" nhất thế giới, còn nguyên tóc và da sau 2.100 năm

Nguyễn Hằng |

Xác ướp của người phụ nữ cổ đại quyền quý còn nguyên vẹn đến mức các nhà khoa học có thể phát hiện được căn bệnh “béo phì” và bữa ăn cuối cùng của bà.

Dù có niên đại lên đến 2.100 năm tuổi nhưng xác ướp vẫn có một làn da mềm mại, tóc, lông mi mắt và thậm chí cánh tay và chân vẫn có thể uốn cong bình thường. Chính những điều dị thường này khiến đây được coi là xác ướp bảo tồn tốt nhất trong lịch sử thế giới.

Xác ướp người phụ nữ cổ đại này có tên là Tân Truy (213-263 TCN), phu nhân của hầu tước Lợi Thương sống trong thời kỳ đầu thuộc triều đại nhà Hán và trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau khi được phát hiện vào năm 1972.

Khi Tân Truy phu nhân qua đời cách đây hơn 2.000 năm, bà được cho là mắc bệnh huyết áp cao, tắc động mạch, tiểu đường và còn bị bệnh tim nặng.

Ngôi mộ của bà đã được một nhóm công nhân tìm thấy trong một sườn đồi thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) khi họ đang đào hầm trú ẩn.

Kỳ lạ: Xác ướp Trung Quốc hoàn hảo nhất thế giới, còn nguyên tóc và da sau 2.100 năm - Ảnh 1.

Ngỡ ngàng về nhan sắc "tuyệt mỹ' và khí chất cao quý của Tân Truy phu nhân sau khi được phục dựng.

Bên cạnh đó, còn hàng trăm hiện vật và tài liệu có giá trị, như một tủ quần áo với 100 sản phẩm may mặc bằng lụa, 160 tượng gỗ tượng trưng cho người hầu, đồ trang điểm và các vật dụng dùng khi tắm.

Các nhà khoa học đã vô cùng "sửng sốt" khi phát hiện ra xác ướp của bà được bảo quản một cách khác thường với các cơ quan nội tạng còn nguyên vẹn. Qua khám nghiệm sơ bộ cho thấy cơ quan nội tạng của Lý Truy vẫn còn nguyên và bà được thuộc nhóm máu A. 

Chính nhờ sự nguyên vẹn hoàn hảo của xác ướp mà các nhà nghiên cứu đã phục dựng lại được khuôn mặt của Tân Truy phu nhân trước khi bà qua đời ở độ tuổi 50.

Sau khi tiến hành nghiên cứu và phân tích xác ướp của Tân Truy phu nhân, các nhà khoa học tin rằng bà đã qua đời là do căn bệnh tim "quái ác" và nguồn gốc của căn bệnh "nan y" này là xuất phát từ lối sống xa hoa của bà.

Xác ướp của người phụ nữ cổ đại được bảo quản tốt đến mức các nhà khoa học còn biết được món cuối cùng bà ăn trước khi chết đó là dua hấu.

Kỳ lạ: Xác ướp Trung Quốc hoàn hảo nhất thế giới, còn nguyên tóc và da sau 2.100 năm - Ảnh 2.

Hình ảnh minh họa về ngôi mộ cổ xa hoa và kỳ lạ của Tân Truy phu nhân.

Khi khai quật mộ, các nhà nghiên cứu còn phát hiện bên trong ngôi mộ còn có rất nhiều hiện vật và cổ vật có giá trị như 100 tấm lụa, 160 tượng gỗ tượng trưng cho số người hầu, đồ trang điểm và nhiều vật dụng dùng khi tắm rửa.

Theo các nhà nghiên cứu cho biết, xác ướp của Tân Truy phu nhân được quấn trong hơn 20 lớp lụa và sau đó được đặt trong 4 lớp quan tài có chứa than củi và được gắn bằng đất sét ở bên ngoài, để làm cho quan tài kín đến mức vi khuẩn không thể thâm nhập.

Xác ướp của Tân Truy phu nhân hiện được bảo quản tại Bảo tàng Tỉnh Hồ Nam. Ở đây, người ta đã dàn dựng vở nhạc kịch "Beauty of the Han Dynasty", kể về cuộc đời và câu chuyện tình của Tân Truy và chồng bà là Lợi Thương.

Xác ướp Tân Truy phu nhân 2100 tuổi là một trong những phát hiện khảo cổ gây "chấn động" nhất được tìm thấy trong thế kỷ XX, giúp các nhà nghiên cứu có thêm nhiều nguồn tư liệu về đời sống, văn hóa và phong tục trong thời kỳ nhà Hán trị vì.

Đến nay, xác ướp Tân Truy phu nhân vẫn còn nhiều ẩn số mà các nhà nghiên cứu chưa thể tìm ra được.

Ảnh/Nguồn: Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại