*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Quốc hội dành phần lớn thời gian làm việc hôm nay 25/5, để xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thịnh cho rằng cần siết chặt quy định về hoạt động bán bảo hiểm nhân thọ tại các ngân hàng.
Ủy ban Pháp luật đề nghị thiết kế quy định theo hướng trường hợp có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, HĐND trở lên đánh giá "tín nhiệm thấp" thì vẫn nên có cơ chế cho họ có thể chủ động xin từ chức, trường hợp không từ chức thì mới đưa ra xem xét miễn nhiệm.
Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc chậm lập, gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021, chậm hoàn thành việc thông báo xét duyệt/thẩm định đối với các đơn vị trực thuộc.
Tại kỳ họp thứ 5 vừa diễn ra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình vừa quyết nghị phân công, bổ nhiệm hàng loạt chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại tỉnh này.
Dự kiến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV (tháng 10/2018) tiếp tục chưa xem xét dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.
Thời gian qua có nhiều phần tử xấu lợi dụng dự án Luật Đặc khu và An ninh mạng để kích động, lợi dụng sự cả tin của người dân để tụ tập, gây rối ở Bình Thuận - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu rõ, thông tin cho rằng có đông người biểu tình và cầm cờ ba que tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội là hoàn toàn không chính xác.
Ngày 16-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu HĐND TP ứng cử tại quận Hoàn Kiếm đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng nay (5/6), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội vấn đề về thị trường lao động, việc làm, bạo hành trẻ em...
Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi lần đầu tiên quy định cụ thể một số hành vi vi phạm trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và gắn với đó là chế tài cụ thể.
Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, số đại biểu Quốc hội khoá 14 đến kỳ họp này là 487 người so với 496 người trúng cử năm 2016. Trong đó, 4 người không còn là ĐB sau các án kỷ luật nghiêm khắc.