Kinh tế Nga năm nay có thể suy giảm mạnh nhất kể từ 1994

Bình Giang |

Nền kinh tế Nga đang trên đà giảm phát hơn 10% trong năm nay, mức giảm lớn nhất kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, cựu Bộ trưởng Tài chính Alexei Kudrin cho biết ngày 12/4.

Giá đồng rúp của Nga giảm mạnh sau khi phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt. (Ảnh: Reuters)

Giá đồng rúp của Nga giảm mạnh sau khi phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt. (Ảnh: Reuters)

Nga đang trải qua thời kỳ lạm phát cao và chảy vốn, phải xử lý nguy cơ vỡ nợ khi không thể thanh toán do phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt.

Hãng tin RIA dẫn lời ông Kudrin cho biết các bộ trưởng kinh tế và tài chính Nga đang nghiên cứu những dự báo mới. Ông Kudrin là bộ trưởng tài chính từ năm 2000 - 2011, hiện là người đứng đầu cơ quan kiểm toán.

“Dự báo chính thức là GDP giảm khoảng 10%”, RIA dẫn lời ông Kudrin.

Các dự báo trước của chính phủ Nga ước tính GDP sẽ tăng 3% trong năm nay, sau khi đạt mức tăng 4,7% trong năm 2021.

10% sẽ là mức giảm mạnh nhất của GDP Nga kể từ năm 1994, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế.

Trong tháng này, Ngân hàng Thế giới dự báo GDP của Nga sẽ giảm 11,2% trong năm nay.

Mỹ và các đồng minh đã áp nhiều đợt trừng phạt chưa từng có với Nga sau khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir vừa bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng Mátxcơva sẽ đạt được tất cả mục tiêu “cao cả” ở Ukraine, nhưng ông nói rằng tiến trình hoà bình với Ukraine đang đi vào ngõ cụt.

Trong cuộc họp báo chung với ông Putin ngày 12/4, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bảo vệ quyết liệt hành động của Nga ở Ukraine. Ông cáo buộc Washington, Brussels và London gây ra khủng hoảng ở Ukraine, cho rằng các lệnh trừng phạt kinh tế với Nga là “chiến tranh tâm lý” do Anh đạo diễn. Ông cũng cáo buộc Mỹ xúi giục Ba Lan và các nước vùng Baltic đối đầu với Mátxcơva.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại