*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giới trung lưu thành thị vốn là một trong những nhóm được hưởng lợi nhiều nhất từ thời kỳ bùng nổ của kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, khi tăng trưởng kinh tế chững lại thì nguồn thu nhập của họ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, khiến thị trường bất động sản ảm đạm, chi tiêu cho việc mua ô tô, đầu tư giáo dục bị cắt giảm ngày càng nhiều.
Một công ty kinh doanh phân bón cho biết sẽ báo khoản lỗ hàng năm có thể là lớn nhất trong lịch sử nước này, khiến cổ phiếu lao dốc. Thông tin cũng nhấn mạnh những thách thức mà một số công ty ở đại lục phải đối mặt khi tăng trưởng kinh tế giảm tốc.
Mỹ hiện có nhiều lợi thế về mặt chính trị và kinh tế hơn Trung Quốc và sẽ giúp chính quyền Washington trong giai đoạn đàm phán tiếp theo.
Các công ty tư nhân Trung Quốc tiếp tục rơi vào cảnh vỡ nợ, ngay cả sau khi nhận được khoản "cứu trợ" của chính phủ.
Trung Quốc đang tiến tới hoàn tất một năm kỷ lục nữa về các vụ vỡ nợ trái phiếu mà các doanh nghiệp của nước này phát hành trong nước.
Các cuộc tranh luận ngày càng nóng lên ở Bắc Kinh xoay quanh vấn đề Trung Quốc có nên quyết liệt bám trụ mốc tăng trưởng 6% trong năm tiếp theo hay không.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bơm 170 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống liên ngân hàng thông qua hai công cụ thanh khoản, gồm có thỏa thuận mua lại (thỏa thuận Repo) và tiền gửi kho bạc kỳ hạn cố định.
Kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc và số vụ vỡ nợ đang tăng lên rất nhanh. Những thất bại này, dù đau đớn nhưng lại giúp sàng lọc ra các công ty khỏe mạnh. Quá trình này các quốc gia khác biết rất rõ nhưng ở Trung Quốc có một điều đặc biệt: bối cảnh hiện nay khiến những "SOE giả" bị phơi bày.
Nền kinh tế giảm tốc và tình trạng dư thừa nguồn cung - hệ quả của những năm bùng nổ cao ốc văn phòng đã đẩy tỷ lệ văn phòng trống ở Trung Quốc lên mức tồi tệ nhất kể từ vực thẳm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu một thập kỷ trước.
Một quan chức của Sichuan Development chia sẻ với Financial Times: "Trong số những dự án chúng tôi đang đảm nhận, không có nhiều dự án khả thi về mặt kinh tế. Chúng tôi từng có rất nhiều dự án xây dựng cầu và đường."
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cảnh báo Trung Quốc nên ký thỏa thuận thương mại trước khi kỳ bầu cử tổng thống ở Mỹ diễn ra vào năm 2020, nếu không muốn thỏa thuận này trở nên khó khăn hơn trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông.
Người tiêu dùng Trung Quốc không cho phép bất ổn chiến tranh thương mại hay nền kinh tế đang chậm lại ảnh hưởng đến việc ăn uống của họ.