Kình ngư 15 tuổi nói gì khi lập kỷ lục và vượt "thần tượng" Ánh Viên?

Khánh Sơn |

Giành HCV với thành tích 2 phút 06 giây 88 (2’06’’88), kình ngư Nguyễn Diệp Phượng Trâm đã phá kỷ lục 2’07’’64 mà Nguyễn Thị Ánh Viên lập năm 2011.

Tại Giải bơi vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2016 đang diễn ra tại Hồ bơi Phú Thọ (TP.HCM), Nguyễn Diệp Phương Trâm đã giành thêm 5 HCV. Như vậy, kình ngư sinh năm 2001 này đã giành đến 9 HCV.

Đáng chú ý, ở nội dung 200 m cá nhân tự do, Phương Trâm đoạt HCV với thời gian 2 phút 06 giây 88 (2’06’’88), đồng thời phá kỷ lục 2’07’’64 mà Nguyễn Thị Ánh Viên lập năm 2011.

Trước đó, Phượng Trâm cũng vượt qua thành tích của chính "thần tượng" của mình ở 200 m cá nhân hỗn hợp với tấm HCV sau 2’21’’93.

Chúng tôi đã có một phỏng vấn với Phượng Trâm.

Phóng viên: Xin chào Phượng Trâm, chúc mừng em với thành tích xuất sắc vừa rồi!

Phượng Trâm: Cho đến bây giờ em vẫn còn buồn vì thành tích 2’06’’88 ở nội dung 200m cá nhân tự do vẫn chưa tốt như khi tập luyện. Đáng lẽ ra em còn làm được hơn thế.

-Trâm nghĩ gì khi vượt qua kỷ lục của chị Ánh Viên, vốn là thần tượng của em?

- Em chẳng nghĩ gì cả, chị Ánh Viên vẫn rất giỏi và vẫn là thần tượng của em. Em chỉ hy vọng một ngày nào đó sẽ bơi được như chị ấy.

Kình ngư 15 tuổi nói gì khi lập kỷ lục và vượt thần tượng Ánh Viên? - Ảnh 1.

Nguyễn Diệp Phương Trâm đặc biệt quý và thần tượng Ánh Viên.

- Năm nay, em chỉ mới 15 tuổi, điều gì đặc biệt giúp em tiến bộ nhanh như thế?

- Em cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là do tích cực tập luyện. Ngoài học ra, em chỉ có bơi và bơi thôi, đó là sự đam mê của em.

- Em nghĩ bao giờ mình sẽ tiệm cận được trình độ của chị Ánh Viên?

- Để bơi được như chị Ánh Viên rất khó. Nhưng em sẽ cố gắng, em nghĩ mình còn nhỏ nên phải tập luyện đã.

-Vừa qua, em đã nhận được bản hợp đồng kỷ lục 900.000 USD trong 9 năm và sẽ sang Mỹ tập huấn. Em cảm thấy như thế nào?

- Đó là may mắn của em. Hy vọng với sự đầu tư ấy em sẽ tập tốt và ngày càng tiến bộ.

-Trâm sẽ tập luyện cùng chị Ánh Viên chứ?

- Theo em được biết thì em với chị ấy sẽ tập hai nơi khác nhau dù đều do thầy Đặng Anh Tuấn phụ trách.

-Việc học em sẽ như thế nào?

- Em vừa tập luyện vừa học từ xa. Đây là một việc không hề dễ dàng chút nào.

Mục tiêu có 1 HCV SEA Games

Tại SEA Games 2015 diễn ra ở Singapore , Phượng Trâm đã thi đấu không thành công. Do vậy, với sự đầu tư và tập luyện tại Mỹ, các nhà chuyên môn, Tiểu Ánh Viên sẽ giành ít nhất 1 HCV tại SEA Games 2017 tại Malaysia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại