Clip người giúp việc bạo hành trẻ sơ sinh: Không đủ can đảm xem tới giây cuối cùng

Việt Hoàng |

Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ giúp việc đánh rồi tung hứng đứa trẻ mới hơn một tháng tuổi khiến tất cả gần như chết lặng...

Quá kinh hoàng và ớn lạnh, chưa bao giờ tôi thấy sốc đến như vậy khi xem hàng loạt clip ghi lại cảnh bạo hành một đứa trẻ sơ sinh vừa được người dùng facebook có tên Ngọc P. - được cho là mẹ cháu bé nạn nhân đăng lên facebook trong đêm ngày hôm qua. 

Những clip xuất hiện chưa đầy 1 giờ đồng hồ, ngay lập tức cộng đồng mạng bị đánh thức. Hàng vạn những lời bình luận xuất hiện. Hầu hết thể hiện sự bàng hoàng, căm phẫn tột độ. 

Và nếu không cẩn thận, người phụ nữ giúp việc trên sẽ phải trả giá cho hành động của mình khi có rất nhiều người bức xúc tột độ với những hành động bà ta đã gây ra. 

Trong 3 clip được bố mẹ cháu nhỏ ghi lại, một người giúp việc chừng 50 tuổi đã liên tục dùng tay tát, đánh vào đầu, mặt, miệng rồi tung đứa bé lên cao. Những hành động bạo lực, gần như mất hết tính người này có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng đối với trẻ, đặc biệt là vùng đầu - thóp khi phần xương này chưa hoàn thiện. 

Hành động tung đứa trẻ lên cao cũng rất khủng khiếp. Tôi cũng có con nhỏ hơn một tháng, bác sĩ luôn nhắc nhở cần giữ vững phần đầu cháu khi bế ẵm. Phần xương cổ của trẻ rất mềm, ơn trời là điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. 

Nhưng chắc chắn, bố mẹ cháu bé cần đưa con mình đi khám tổng thể. Tôi rất lo lắng sau hàng loạt những hành vi bạo hành tàn độc kể trên, đứa trẻ sẽ rất có thể sẽ phải gánh chịu những tổn thương nghiêm trọng ở hệ xương hoặc thần kinh. 

Clip người giúp việc bạo hành trẻ sơ sinh: Không đủ can đảm xem tới giây cuối cùng - Ảnh 1.

Người giúp việc liên tục tát, đánh vào mặt, miệng cháu bé mới hơn 1 tháng tuổi. (Ảnh cắt từ clip)

Có lẽ, đây sẽ là một clip khiến người ta bàn tán, chia sẻ rất nhiều trong thời gian tới. Hành vi của người đàn bà giúp việc chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. 

Đây là hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em, thậm chí đối tượng bị bạo hành còn là nhũ nhi mới gần 2 tháng tuổi đang cần sự bảo vệ và chăm sóc đặc biệt. 

Tôi đã lấy hết can đảm để xem lại những clip trên đến lần thứ 2. Thực sự không thể hiểu nổi điều gì đã biến người phụ nữ giúp việc trên như trở thành con thú hung ác đến như vậy. 

Từ lâu nay, câu chuyện người giúp việc bạo hành trẻ nhỏ, người già đã xảy ra rất nhiều ở nước ta. Hầu hết những đối tượng này được thuê qua một trung tâm giới thiệu việc làm. Mặc dù không có nhiều thông tin về đối tượng được thuê nhưng nhiều gia đình vẫn phải nhắm mắt cho người lạ vào ở vì không còn cách nào khác. 

Cảnh giúp việc đánh, tung hứng đứa trẻ mới chỉ hơn 1 tháng tuổi

Cũng đã có nhiều ý kiến thắc mắc dành cho cha mẹ cháu bé nạn nhân của vụ việc. Không hiểu vì lý do gì họ giao con mình cho người giúp việc lâu đến như vậy. Trong nhiều clip được chị P. đăng tải cho thấy, người phụ nữ này đã ở bên cạnh cháu bé nhiều ngày và cũng đã nhiều lần bạo hành nhưng không ai trong gia đình hay biết. 

Chỉ đến khi vợ chồng chị P. với linh cảm nào đó nên đã kiểm tra lại camera thì mới phát hiện vụ việc kể trên? 

Những clip về người giúp việc bạo hành, xâm hại nghiêm trọng đến sức khoẻ thể chất và thần kinh của cháu nhỏ con chị P. tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho hàng triệu những gia đình trẻ khi không có thời gian chăm sóc con em mình. 

Ở những nước phát triển, để trở thành người giúp việc trông nom và chăm sóc trẻ, người lao động phải trải qua rất nhiều khoá học, đào tạo cả về kỹ năng lẫn tâm lý. Tuy nhiên ở Việt Nam thị trường lao động này đang được thả nổi. Rất nhiều những hệ luỵ đã được nhắc đến nhưng không có nhiều sự thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại