Kinh hãi với hàng nghìn côn trùng "tấn công" người dân nước Anh

Hoàng Anh |

Bọ hung, bọ cánh cứng và một số côn trùng đang "nổi nóng" và hung hãn "tấn công" người dân và cánh đồng miền Đông Nam nước Anh.

Thực tế, những loài côn trùng này là vô hại đối với con người, tuy nhiên, chúng cũng cũng gây ra không ít phiền toái.

Thông thường, côn trùng náu mình dưới lòng đất trong một thời gian khá dài và chỉ xuất hiện trên mặt đất vào tháng Năm và tháng Sáu.

Cái nóng gay gắt của ngày hè có lẽ làm chúng mất phương hướng và trở nên "dễ nổi nóng".

Mới đây, người dân sinh sống ở khu vực Đông Nam nước Anh cho biết: bọ hung, bọ cánh cứng đã tràn khắp các cánh đồng và sân vườn của họ.

Kinh hãi với hàng nghìn côn trùng tấn công người dân nước Anh - Ảnh 1.

Mỗi con bọ cánh cứng dài chừng 3cm, phát ra những tiếng động "vo vo" khi bay, chúng quả thực đang nhũng nhiễu cuộc sống của những người dân sống trong khu vực này.

Ông Daniel Ott giãi bày nỗi lo lắng của mình trên Twitter: "Đây đang là mùa của bọ hung. Chúng quả thực là to lớn và đáng sợ vô cùng. Âm thanh của chúng mới khủng khiếp làm sao!"

Một người dùng Paige Hunter cũng cho hay: "Một người bạn của anh đã bị ngã cầu thang sau một lần bị lũ côn trùng này "tấn công".

Samantha Scott, 37 tuổi, ở Norwich bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ thấy con vật nào gớm giếc như vậy. Chúng bay vào phòng ngủ của tôi và phát ra những âm thanh cực kì khó chịu. Cuối cùng, tôi lép vế và đành chấp nhận ngủ trong phòng chờ của mình."

Những loài côn trùng này đang phá hoại mùa màng của người dân, hay gây ra những phiền toái trong sinh hoạt.

Kinh hãi với hàng nghìn côn trùng tấn công người dân nước Anh - Ảnh 2.

Đối với người nông dân chúng chính là "kẻ thù không đội trời chung".

Trong thời Trung cổ, người Pháp chế biến những con bọ cánh cứng thành những món hầm hay xào cực kỳ hấp dẫn.

Trong khi đó, người Đức sử dụng chúng như một loại "nhân kẹo đặc biệt".

Thuốc bảo vệ thực vật đã xóa sổ chúng khỏi các cánh đồng trong một thời gian. Nhưng thực tế cho thấy việc sử dụng thuốc trừ sâu không thể triệt tiêu tận gốc, và con số này đang bắt đầu tăng trở lại.

Con bọ cánh cứng cái có thể đẻ tới 80 trứng dưới lòng đất, và sau sáu tuần ấu trùng sẽ nở thành côn trùng. Chúng sẽ tồn tại bằng cách ăn rễ cỏ trong vòng 3-4 năm trước khi trở thành những con côn trùng trưởng thành

Sau đó, chúng rời lòng đất và bắt đầu hành trình "kiếm ăn xa" của mình và thường xuất hiện vào tháng Năm hoặc tháng Sáu.

Tuy nhiên, vòng đời của chúng khá ngắn ngủi. Hầu hết, chúng kết thúc hành trình của mình vào cuối tháng Bảy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại