Vén màn bí mật về đại gia xây lâu đài dát vàng tại Hà Nội

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Chủ nhân lâu đài dát vàng tại Cầu Giấy đã bỏ ra một số tiền lớn để mua đất của 5 hộ dân xung quanh.

Thời gian gần đây, thông tin về tòa lâu đài có 6 con gà dát vàng tại khu vực Cầu Giấy thu hút được sự chú ý của dư luận. Được biết, tòa lâu đài này là thuộc quyền sở hữu của một đại gia buôn sắt thép trên phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội). Tòa nhà có diện tích 400 m2 với 5 tầng lầu và một chóp nhọn tròn phía trên đỉnh và 6 con gà dát vàng.

Một số người sống cạnh tòa nhà đang xây dựng cho biết, chủ nhân của căn tòa lâu đài này tên Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1957, quê gốc ở Thanh Hóa, là một đại gia buôn sắt thép trên phố Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy - Hà Nội).

Theo nhận định của những người hàng xóm thì ông Thanh là một người thẳng tính, tương đối giản dị và dễ gần. Ông có 5 người con của ông cũng đều học hành thành đạt và có công việc ổn định.

Ông Nguyễn Quốc Thanh

Ông Nguyễn Quốc Thanh

Ông đã bỏ ra một số tiền lớn để mua đất của 5 hộ dân xung quanh, dựng nên tòa lâu đài độc đáo này. Tòa lâu đài này được bắt đầu xây dựng từ 2 năm trước và khoảng 1 năm nữa sẽ hoàn thành. Trước khi trở thành “đại gia” như hiện nay, ông là một tay buôn bán phế liệu có kinh nghiệm 10 năm trên đất Hà Nội.

Về tổng chi phí của công trình này, hàng xóm xung quanh cũng cho biết vị đại gia tiết lộ là vào khoảng 70 tỷ đồng. Nhưng nhìn vào độ bề thế và hoành tráng của căn biệt thự, ước chừng con số phải lớn hơn thế rất nhiều, chưa kẻ đến đồ nội thất bên trong.

Kiến trúc của tòa lâu đài, Một người hàng xóm cho biết, chủ lâu đài tuổi Dậu nên đã làm 6 con gà đặt lên chóp. Con gà trống lớn nhất được đặt trên cao. 5 con còn lại xếp hình cánh cung. Ngoài gà dát vàng, hai cửa sổ tầng 4 cũng được đại gia này dát vàng. Những vật trang trí này mang ý nghĩa phong thủy.

Bản vẽ ngôi nhà

Bản vẽ ngôi nhà

Tòa lâu đài trên đường Hoàng Quốc Việt

Tòa lâu đài trên đường Hoàng Quốc Việt

Điểm đặc biệt của tòa nhà này là được gắn 6 con gà và một số đồ trang trí trên nóc. Tất cả đều được dát vàng.
Cùng với 6 con gà dát vàng, hai cửa sổ với họa tiết dát vàng này là hình ảnh đáng chú ý nhất của tòa lâu đài.

Cùng với 6 con gà dát vàng, hai cửa sổ với họa tiết dát vàng này là hình ảnh đáng chú ý nhất của tòa lâu đài.

Tất cả các họa tiết, dù là nhỏ nhất, cũng được thiết kế cầu kỳ.

Tất cả các họa tiết, dù là nhỏ nhất, cũng được thiết kế cầu kỳ.

Cửa sổ và cửa chính đều làm bằng gỗ

Cửa sổ và cửa chính đều làm bằng gỗ

(Tổng hợp)

Xem thêm clip: Nhà bầu Kiên tại Hà Nội

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại