Tỷ phú Trung Quốc lại rót vốn vào bất động sản ở nước ngoài

Pha Lê |

(Soha.vn) - 35% người được hỏi cho biết rằng có thể sẽ làm giảm các khoản đầu tư vào bất động sản, trong khi đó, 15 – 20% cho biết họ sẽ xem xét mua bất động sản ở nước ngoài.

Theo một báo cáo được biên soạn bởi ngân hàng nhà nước  Merchants Trung Quốc và công ty tư vấn tài chính Bain & Co Hoa Kỳ thì số lượng những cá nhân có tài sản ròng tại Trung Quốc – những người có tài sản trên 10 triệu Nhân dân tệ (1,6 triệu USD) – tiếp tục gia tăng nhưng họ dự kiến sẽ tránh xa các khoản đầu tư vào thị trường bất động sản, thay vào đó sẽ đầu tư vào thị trường bất động sản ở nước ngoài.

Báo cáo được trích dẫn trong nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, tờ báo chính thức của Liên đoàn Thanh niên Cộng sản ở Bắc Kinh cho biết, vào cuối năm ngoái, 20 tỉnh trên toàn Trung Quốc ước lượng có khoảng 10.000 cá nhân có tài sản ròng tăng cao.  Đa số sống ở khu vực ven biển.

Nhu cầu trên thị trường bất động sản tại Trung Quốc dự kiến sẽ suy yếu, tuy nhiên, 40% các cá nhân có tài sản ròng tăng cao tại quốc gia này cho biết rằng họ sẽ không mua hoặc bán tài sản của họ trong tương lai gần và sẽ quan tâm đặc biệt đến những chính sách của chính phủ và biến động giá cả của thị trường bất động sản.

Tỷ phú Trung Quốc lại rót vốn vào bất động sản ở nước ngoài
 

Với hệ thống quy định về sự thống nhất trong đăng ký bất động sản có hiệu lực vào cuối  tháng 6/2014 sẽ có nhiều hạn chế trong việc mua bất động sản. 35% người được hỏi cho biết rằng có thể sẽ làm giảm các khoản đầu tư vào bất động sản, trong khi đó, 15 – 20% cho biết họ sẽ xem xét mua bất động sản ở nước ngoài.

Hơn 60% số cá nhân cho biết họ đang xem xét hoặc đã tham gia các chương trình nhà đầu tư nhập cư. Con số này đã tăng lên 70% vì các cá nhân này cho biết họ sẽ có nhiều lựa chọn di cư để cung cấp cho các cơ hội giáo dục tốt hơn cho con cái, nghỉ hưu và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.

Ước tính có khoảng 30% cá nhân có tài sản ròng cao và 50% cá  nhân có giá trị tài sản ròng cực cao đã thực hiện các khoản đầu tư ở nước ngoài, nhật báo Thanh niên Bắc Kinh cho biết. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư ở nước ngoài của cá nhân sản ròng cao tăng từ 10% năm 2008 lên 20% trong năm 2012, con số này bao gồm cổ phiếu và bất động sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại