Tuệ Nghi: Nữ doanh nhân 9x “lấn sân” sang viết… tiểu thuyết

Pha Lê |

Gần đây, tên tuổi của Tuệ Nghi càng được nhiều người nhắc đến khi cô quyết định “lấn sân” sang viết tiểu thuyết với tác phẩm đầu tay mang tên “Luật Ngầm”.

Nữ doanh nhân xinh đẹp, doanh nhân 9x, nữ doanh nhân sở hữu công ty triệu đô… là những gì nhiều người nghĩ đến khi nhắc đến cái tên Tuệ Nghi.

Cô doanh nhân sinh năm 1993 này có một tuổi thơ khá dữ dội, không bình lặng.

Tuy nhiên, vượt lên tất cả thách thức, cô đã tự khẳng định mình, trở thành một doanh nhân thành đạt và được nhiều người ngưỡng mộ.

Gần đây, tên tuổi của cô càng được nhiều người nhắc đến khi cô quyết định “lấn sân” sang viết tiểu thuyết với tác phẩm đầu tay mang tên “Luật Ngầm”.

Nhân vật trong tác phẩm được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời, tuổi thơ của tác giả.

Tuệ Nghi chia sẻ, cô bắt đầu viết tác phẩm này từ năm cô 19 tuổi. Sau 2 năm, nhờ sợ nỗ lực của bản thân tác phẩm đã hoàn thành.

Tuệ Nghi trong buổi ra mắt sách

Tuệ Nghi trong buổi ra mắt sách

""Luật ngầm" là một bản giao hưởng của những nốt trầm và khoảng lặng.

Nó ngân lên những điệu giòn giã hùng tráng, rồi lại lặng đi trong những suy ngẫm về cuộc đời, về lẽ sống bất tận trong chính những câu chuyện với nụ cười và nước mắt...

Tôi không có quá nhiều trải nghiệm nhưng những gì viết trong cuốn sách gói gọn trong những trải nghiệm tôi đã chứng kiến hoặc trải qua", Tuệ Nghi chia sẻ.

Cô doanh nhân trẻ chụp ảnh cùng độc giả

Cô doanh nhân trẻ chụp ảnh cùng độc giả

Nhận xét về cuốn tiểu thuyết trình thám này, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nói: "Tuy là tác phẩm đầu tay, nhưng tác giả tỏ ra khá chững chạc.

Ở bốn chương đầu giọng văn tự sự nhiều cảm xúc, ở bốn chương sau, tác giả viết với tiết tấu nhanh, tạo sự hấp dẫn".

Chia sẻ về những mong muốn khi cuốn sách được lên kệ, cô doanh nhân trẻ cho biết: "Trong tác phẩm, Tuệ Nghi đã lồng ghép rất nhiều những câu chuyện về nghị lực.

Qua đó, Tuệ Nghi muốn các bạn trẻ có một niềm hứng khởi để vươn cao, vươn xa hơn nữa".

Tuệ Nghi (Phan Thanh Bảo Ngọc) là nữ doanh nhân Việt Nam trẻ nhất vinh dự được vinh danh “Top 10 ngôi sao kinh doanh châu Á - Thái Bình Dương 2013”.

Từng được phó chủ tịch quốc hội Uông Chu Lưu trao giải thưởng Nhân Tố Mới Thời Đại Hồ Chí Minh và là người trẻ nhất được vinh danh trong giải này.

Cô được đề cử tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ Nữ toàn cầu vào tháng 6/2014 tại Pháp.

Đồng thời là người Việt duy nhất được mời làm đại biểu tại Global Youth Peace Summit (Hội nghị thượng đỉnh thanh niên, hoà bình toàn cầu) vào tháng 8/2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại