Trông xe trên phố Hàng Mã lại "chặt chém" tơi bời

thanhthao |

Đến hẹn lại lên, mỗi mùa trung thu lai là một cơ hội hốt bạc của người dân khu vực Hàng Mã ( Hà Nội).

Rằm Trung thu năm nay là một dịp "cả năm có một lần" nên người dân nô nức, chen chân nhau đi chơi, mua sắm. Đây cũng chính là cơ hội để nhiều ông, bà chủ kinh doanh dịch vụ trông giữ xe khu vực Hà Nội. Đâu đâu trên khắp các nẻo đường, con phố đều mọc lên các điểm trông giữ xe tự phát nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu của người dân đi chơi.

Và đặc biệt, tại phố Hàng Mã, nơi được coi là trung tâm bán các mặt hàng, đồ chơi phục vụ ngày lễ truyền thống của dân tộc, các hộ kinh doanh tha hồ chặt chém, hốt bạc của khách hàng.

Bao vây con phố này là hàng loạt bãi gửi xe với các mức giá khác nhau trung bình từ 15.000 - 20.000 đồng/xe. Một số khu phố xa hơn như Lò Rèn, Hàng Cá giá "mềm" hơn, chỉ 10.000 đồng/xe. Trong khi quy định của nhà nước về giá trông giữ xe tại nơi công cộng không được quá 3000 đồng/ lượt.

trong-xe-tren-pho-hang-ma-lai-chat-chem-toi-boi

Nhiều bãi gửi xe tự phát mọc lên khắp các con phố xung quanh trung tâm mua sắm.

Theo quan sát, trên các vé xe được đóng giấy đỏ do thành phố Hà Nội cấp thì đều niêm yết mức giá 3000 đồng song thực tế thì nó được bán giá với mức giá gấp từ 5-7 lần.

Tuy nhiên, một số chủ trông giữ xe tại đây vẫn chưa hài lòng với giá tiền trên và kêu rằng làm ăn thua kém năm trước.

Lý giải về việc giá gửi xe năm nay có sự chênh lệch và rẻ hơn so với các năm trước, chị Loan, chủ một bãi gửi xe cho hay: "Năm nay, phường đã thiết lập bãi gửi xe tập trung với giá đã được ấn định rõ là 10.000 đồng/xe. Tuy nhiên, do lượng người tập trung đến vui chơi, mua sắm đợt này khá đông nên các bãi xe vẫn đẩy giá lên 20.000 đồng/xe. Hơn nữa, để tiết kiệm chi phí, nhiều người chấp nhận gửi xe ở khu vực phía bên ngoài , nhà người thân và đi bộ vào mua sắm. Chính vì vậy, để cạnh tranh, các bãi gửi xe gần khu trung tâm đã xuống giá để chèo kéo khách".

Ngoài ra, năm nay người đi chơi chợ Trung thu cũng đã cảnh giác hơn với những màn "chặt chém" của các chủ bãi xe nên trước khi quyết định đưa xe vào bãi, đa phần đều hỏi thăm giá một các kỹ lưỡng, tránh trường hợp "tiền mất tật mang".

Những hình ảnh phóng viên ghi lại tại một số bãi gửi xe tại khu phố trung tâm trước đêm Trung thu:

trong-xe-tren-pho-hang-ma-lai-chat-chem-toi-boi

Mức giá mềm tại phố Lò Rèn, phải đi bộ khá xa mới đến Hàng Mã.

trong-xe-tren-pho-hang-ma-lai-chat-chem-toi-boi

Kéo theo đó là tình trạng lấn chiếm lòng đường.

trong-xe-tren-pho-hang-ma-lai-chat-chem-toi-boi

Khách ra vào nhộn nhịp

trong-xe-tren-pho-hang-ma-lai-chat-chem-toi-boi

Giá cả đã bị xóa mất con số đầu, qua mặt lực lượng chức năng.

trong-xe-tren-pho-hang-ma-lai-chat-chem-toi-boi

Những nhà dân xung quanh khu vực này cũng tranh thủ kiếm tiền.

trong-xe-tren-pho-hang-ma-lai-chat-chem-toi-boi

Giá vé của mỗi nơi là khác nhau, dao động từ 10 nghìn đến 20 nghìn.

trong-xe-tren-pho-hang-ma-lai-chat-chem-toi-boi

Mỗi buổi tối các bãi gửi xe này đều kiếm được tiền triệu.

trong-xe-tren-pho-hang-ma-lai-chat-chem-toi-boi

Đối tượng chính gửi xe là các bạn trẻ và các bậc phụ huynh đưa con đi mua và ngắm đồ chơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại