Triệu phú đôla 25 tuổi rời ghế Chủ tịch Chứng khoán Phương Nam

Theo Dân trí |

Ông Trầm Khải Hòa sinh năm 1988 - con trai ông Trầm Bê, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín.

Triệu phú "đô la" trẻ nhất trên sàn chứng khoán Trầm Khải Hòa đã chính thức rời khỏi vị trí Chủ tịch PNS từ ngày 8/1/2013. Thay vào vị trí này là Tổng giám đốc Lữ Bỉnh Huy, người đang sở hữu 80% vốn PNS.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Nam (mã PNS), công ty này vừa thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, PNS thông báo miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trầm Khải Hòa kể từ ngày 8/1/2013, đồng thời bổ nhiệm ông Lữ Bỉnh Huy vào vị trí này.

Ông Trầm Khải Hòa là thành viên HĐQT trẻ nhất tại Sacombank.
Ông Trầm Khải Hòa là thành viên HĐQT trẻ nhất tại Sacombank.

Ông Trầm Khải Hòa sinh năm 1988 - con trai ông Trầm Bê, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã STB). Ông Hòa được bầu vào Thành viên HĐQT Chứng khoán Phương Nam từ 28/9/2011.

Ngoài ra, ông Hòa cũng đang là Thành viên HĐQT Sacombank với khối lượng cổ phiếu nắm giữ đạt 20,82 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 2,14% tổng cổ phiếu đang lưu hành của STB.

Với mức giá đóng cửa STB phiên 8/1 là 21.900 đồng/cp thì khối lượng tài sản của ông Trầm Khải Hòa ở STB đang là 456 tỷ đồng, tương đương khoảng 22 triệu USD - là triệu phú "đô la" trẻ nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Tân Chủ tịch PNS kể từ hôm nay là ông Lữ Bỉnh Huy, hiện đang là Tổng Giám đốc của công ty này. Hồi tháng 6 năm ngoái, ông Huy từng nhận chuyển nhượng 19,35 triệu cổ phiếu PNS, tương đương 56,92% vốn và nâng tỷ lệ sở hữu tại PNS lên gần 80%.

Như vậy, Hội đồng quản trị của PNS sau đợt thay đổi này gồ có ông Lữ Bỉnh Huy là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Ba thành viên Hội đồng quản trị là các ông Trần Phát Minh, ông Nguyễn Văn Trình và ông Phan Quốc Huỳnh. Trong đó, ông Trần Phát Minh là Chủ tịch ngân hàng KienLongBank và cũng đang nắm 4,94% vốn tại Sacombank.

Kết thúc quý III/2012, PNS có doanh thu gần 53,7 tỷ đồng, lãi 12,44 tỷ, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 366,09 đồng. Trong khi doanh thu tăng 63,81% so cùng kỳ thì lợi nhuận sau thuế PNS lại giảm 36,22%.

Nguyên nhân được PNS cho biết do trong quý III/2012, thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp, đẩy chi phí trích lập dự phòng của công ty tăng. Cùng với đó, việc tăng chi phí quản lý doanh nghiệp cũng góp phần khiến chi phí hoạt động lên cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại