Tổng giám đốc IMF: “Tỷ giá linh hoạt sẽ giúp Việt Nam giảm “sốc”

LAN ANH |

Việt Nam đã thiết lập ổn định kinh tế vĩ mô với tốc độ tăng trưởng cao, hội nhập kinh tế toàn cầu, mức sống cao hơn và giảm đói nghèo.

Tại buổi tiếp xúc và thăm lãnh đạo UBND TP.HCM ngày 18/3, bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế ( IMF ) cho rằng, cộng đồng quốc tế đánh giá sự ổn định vĩ mô của Việt Nam đã giúp Việt Nam là điểm sáng thu hút đầu tư của các dòng vốn quốc tế.

“Triển vọng kinh tế của Việt Nam vẫn đang thuận lợi.

Tôi hoan nghênh việc Chính phủ đã áp dụng một cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn và cơ chế này sẽ có thể là một công cụ “giảm sốc” bên ngoài tốt hơn, giúp bảo vệ sự ổn định kinh tế vĩ mô cũng như cho phép tích lũy dự trữ quốc tế”, bà Christine Lagarde nói .

Các cơ quan quản lý cần tăng cường hơn nữa vị thế tài khóa của quốc gia cũng như khả năng đứng vững trước các yếu tố bên ngoài thay đổi bất ngờ.

Củng cố tài khóa thuận cho tăng trưởng trong trung hạn sẽ giúp giảm tỷ lệ nợ công trên GDP , trong khi vẫn tạo thêm không gian cho các khoản chi dành cho phát triển và xã hội quan trọng.

Đẩy nhanh cải cách khu vực ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp đạt hiệu quả kinh tế lớn hơn và sẽ hỗ trợ cho tăng trưởng trung hạn mạnh mẽ và cao hơn.

“Bên cạnh đó, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ về bình đẳng giới và những nỗ lực không ngừng đó sẽ giúp nâng cao vai trò của người phụ nữ trong nền kinh tế, điều này sẽ giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam hơn nữa”, bà Christine Lagarde nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại