Tin kinh tế 13/5 - 19/5: Hàng hiệu tại Tràng Tiền Plaza là hàng Trung Quốc?

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Vietcombank "đạo" logo thương hiệu Voscast, HAGL bị cáo buộc “phá rừng” tại Lào, Campuchia.. là tin kinh tế nổi bật trong tuần.

Vietcombank "đạo" logo thương hiệu Voscast

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, trong những ngày gần đây, trên nhiều diễn đàn, trang mạng, cộng đồng mạng lại đang bày tỏ nhiều ý kiến cho rằng, logo mới của Vietcombank chưa thực sự có đột phá lớn, logo mới dùng thiết kế 3D và màu Gradient – vốn là 2 điều tối kỵ của thiết kế logo, nên họ sẽ khó dùng trong 1 số điều kiện in ấn ( như giấy tờ trắng đen).

Thêm vào đó, một số người còn bày tỏ "nghi ngờ" khi logo mới của Vietcombank giống một cách đáng ngạc nhiên so với logo của công ty Voscast (http://voscast.com), một hãng chuyên cung cấp dịch vụ Shout cast hosting âm thanh trên Internet.

Tin kinh tế
 

Liên quan đến thông tin được cộng đồng mạng đặt ra cho rằng, logo Vietcombank "đạo" logo của thương hiệu Voscast (http://voscast.com) khi 2 logo này không chỉ giống nhau ở màu sắc, kết cấu mà cả font chữ, chuyên gia marketing ĐAT cho rằng, đây có thể là do lỗi kỹ thuật trong việc copy, chỉnh sửa của đơn vị thiết kế chứ chưa nên đặt ra đây là lỗi chủ quan của ngân hàngVietcombank.

Tràng Tiền Plaza bán hàng “made in China”

Mới đây theo nhiều khách hàng phản ánh trong gian hàng bày bán tại Tràng Tiền Plaza có nhiều sản phẩm gắn mác “made in China”, thậm chí có sản phẩm còn bị tẩy xóa mác.

Theo chị Vũ Thu Hà (cư ngụ tại Hàng Chuối, Hà Nội) khi vào gian hàng Mango định mua một chiếc túi giá 2 triệu nhưng khi nhìn lại chị mới biết sản phầm có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Trên nhãn mác của chiếc áo hiệu H.E, ban đầu in chữ “xuất xứ Marruecos” tuy nhiên, sau đó lại bị gạch, xóa đi và viết vào đó chữ “China” bằng nét bút bi thay thế.
 

Tôi được biết Mango là một thương hiệu quốc tế dành cho phụ nữ trẻ, khởi nguồn từ Tây Ban Nha nhưng không hiểu sao trong gian hàng của Mango lại có khá nhiều túi xách xuất xứ Trung Quốc. Những túi xách này được bán trà trộn với các sản phẩm khác và nếu không để ý nhãn mác thì khách hàng khó mà biết được” – chị Hà thắc mắc.

Cách đó không xa, cửa hiệu quần áo thời trang mang nhãn hiệu H.E của Mango cũng trưng bày không ít hàng “made in China”.

Điều đáng nói là trên nhãn mác của quần áo, ban đầu in chữ “xuất xứ Marruecos” tuy nhiên, sau đó lại bị gạch, xóa đi và viết vào đó chữ “China” bằng nét bút bi thay thế.

HAGL bị cáo buộc “phá rừng” tại Lào, Campuchia

Trong một báo cáo công bố vào đầu tháng 5/2013 về hoạt động của các công ty cao su tại Lào và Campuchia, tổ chức Nhân chứng Toàn Cầu Global Witness cho rằng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đang tiến hành "chiếm đất" tại Campuchia và Lào.

Tổ chức này cũng cáo buộc HAGL và VRG “có liên quan đến việc chặt đốn khu rừng nguyên vẹn trong và ngoài phạm vi ranh giới nhượng quyền của họ, trái với các quy định của pháp luật”.

HAGL phản pháo cáo buộc “phá rừng” tại Lào, Campuchia

Ông Đoàn Nguyên Đức, CTHĐQT HAGL

Hoạt động của HAGL và VRG còn được nhìn nhận là “phớt lờ luật pháp và đang hủy hoại sinh kế của người dân địa phương cũng như môi trường trong các khoản đầu tư ào ạt vào cao su tại đây”.

Bản báo cáo nêu những con số về đất đai “có vấn đề” của HAGL và các công ty liên kết, là dường như đang được bố trí tổng cộng 81.919 ha đất đai. Trong đó có 47.370 ha đất tại Campuchia mà theo giới hạn pháp lý tại quốc gia này, thì mỗi công ty chỉ được 10.000 ha.

Yamaha triệu hồi 83.000 chiếc xe tay ga Nozza

Sáng ngày 15/5,Yamaha Việt Nam vừa phát đi thông báo triệu hồi 83.000 chiếc xe tay ga Nozza tại thị trường trong nước do gặp trục trặc ở hệ thống giá đỡ và ống dẫn nhiên liệu. Các xe mắc lỗi nói trên có thời gian sản xuất từ từ ngày 20/8/2011 đến 30/3/2013.

83.000 xe Yamaha Nozza tại VN nguy cơ cháy do lỗi
Xe Yamaha Nozza.

Yamaha Việt Nam cho biết, các sản phẩm triệu hồi sẽ được Yamaha kiểm tra và thay mới miễn phí ba chi tiết: giá đỡ, ống dẫn nhiên liệu và bulông. Nguyên nhân ở đây là do biên dạng của giá đỡ ống xăng không phù hợp (ống xăng có chức năng nối bơm xăng và vòi phun), từ đó gây ép lên ống xăng ở khu vực kết nối với vòi phun, đây là khu vực được làm kín.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại