Tin bất động sản 25/5 - 31/5: Lộ mặt đại gia xây lâu đài dát vàng

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Mồ mả của người chết cũng bị tận dụng để kinh doanh, "xử trảm" dự án Thăng Long Garden... là những thông tin bất động sản nổi bật trong tuần.

Mồ mả của người chết cũng bị tận dụng để kinh doanh

Nhiều năm nay, quanh khu nghĩa địa thôn Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), đoạn qua xóm Cầu bị người dân nơi đây dùng để sấy, phơi đầy lông gà, lông vịt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Tuy nhiên, nhiều người dân trong làng đã phản ánh về việc làm này gây ảnh hưởng đến mỹ quan đường làng, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến tâm linh.

"Những túi nhựa thải bị ủ lâu ngày, lẫn trong đó là đủ thứ tạp chất, dịch, thực phẩm bẩn, nên khi trời mưa nước cứ thế rỉ ra và bốc mùi hôi tanh nồng nặc mỗi khi qua đây", một người dân làng Triều Khúc cho biết.

Những dự án nhà ở đang gây "sốt" trên thị trường

Thời gian gần đây, hàng loạt dự án nhà ở xã hội, đất nền được các doanh nghiệp "bung hàng" đã hâm nóng thị trường bất động sản trong nước.

Tổng Công ty Viglacera bán căn hộ có giá dưới 9 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì), tương đương giá trị căn hộ khoảng 400 triệu đồng. Căn hộ cho thuê có giá khoảng 25.000 đồng/m2, tương đương trên 1 triệu đồng/căn hộ/tháng.

Công ty CP Đất Xanh miền Trung chính thức mở bán đất nền dự án Ngân Câu - Ngân Giang giai đoạn mở rộng. Dự án Ngân Câu - Ngân Giang tọa lạc ngay mặt tiền tuyến đường Đà Nẵng - Hội An với quy mô 9,3ha. Theo thông tin từ Đất Xanh miền Trung, trong đợt mở bán này, nền đất nhà phố thương mại thuộc giai đoạn mở rộng dự án Ngân Câu - Ngân Giang có giá 195 triệu đồng một nền diện tích 72m2 (giá sau chiết khấu, bao gồm chi phí sang sổ đỏ)....

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vén màn bí mật về đại gia xây lâu đài dát vàng tại Hà Nội

Thời gian gần đây, thông tin về tòa lâu đài có 6 con gà dát vàng tại khu vực Cầu Giấy thu hút được sự chú ý của dư luận. Được biết, tòa lâu đài này là thuộc quyền sở hữu của một đại gia buôn sắt thép trên phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội). Tòa nhà có diện tích 400 m2 với 5 tầng lầu và một chóp nhọn tròn phía trên đỉnh và 6 con gà dát vàng.

Một số người sống cạnh tòa nhà đang xây dựng cho biết, chủ nhân của căn tòa lâu đài này tên Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1957, quê gốc ở Thanh Hóa, là một đại gia buôn sắt thép trên phố Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy - Hà Nội).

Theo nhận định của những người hàng xóm thì ông Thanh là một người thẳng tính, tương đối giản dị và dễ gần. Ông có 5 người con của ông cũng đều học hành thành đạt và có công việc ổn định.

Ông Nguyễn Quốc Thanh

Ông Nguyễn Quốc Thanh

Lâu đài 6 con gà dát vàng

Lâu đài 6 con gà dát vàng

>>> Xem clip: Biệt thự Công tử Bạc Liêu

Hà Nội "xử trảm" dự án Thăng Long Garden

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội và Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức kiểm tra làm rõ các vi phạm tại dự án Thăng Long Garden.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức kiểm tra, làm rõ tình hình triển khai dự án Thăng Long Garden.

Đồng thời xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Ông Hùng cũng yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại