Tin bất động sản 23/2-1/3: Biệt thự chục tỉ bỏ hoang giữa Hà Nội

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Bất động sản bắt đầu tăng giá, 4 dự án chung cư bị chủ đầu tư thế chấp ở ngân hàng... là những thông tin bất động sản nổi bật trong tuần.

4 dự án chung cư bị chủ đầu tư thế chấp ở ngân hàng

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP.HCM (VPĐK) đã nhận phản ảnh của khách hàng tại bốn dự án chung cư về việc chủ đầu tư đang thế chấp giấy chủ quyền nhà, đất của dự án tại ngân hàng và chưa làm thủ tục cấp giấy chủ quyền cho người mua căn hộ.

Thông tin trên được VPĐK đưa ra tại buổi họp xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (giấy chủ quyền) tại Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM ngày 26-2.

Đó là các dự án: Văn phòng làm việc và căn hộ cao cấp Sông Đà (14B Kỳ Đồng, Q.3) do Công ty CP đầu tư phát triển Sông Đà làm chủ đầu tư, đang thế chấp quyền sử dụng đất tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Tân Bình (40 căn hộ).

4 dự án chung cư bị chủ đầu tư thế chấp ở ngân hàng (1)
Dự án chung cư cao cấp Minh Thành (173 Lê Văn Lương, quận 7) thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Nam Sài Gòn

Biệt thự chục tỉ của đại gia bỏ hoang giữa Hà Nội

Nằm ngay gần ngã tư Vũ Trọng Phụng - Ngụy Như Kon Tum, ngôi biệt thự 3 tầng, có diện tích gần 200m2, có giá trị hàng chục tỉ đồng lại bị bỏ hoang từ nhiều năm nay. Theo những người dân sống gần đây, ngôi biệt thự được xây dựng chừng 3 năm trước, nhưng từ khi xây xong đến nay không thấy ai dọn đến ở, cũng không treo biển cho thuê.

Thị trường nóng dần, chung cư cao cấp bắt đầu có tiền "chênh"

Nếu như năm 2013, phân khúc bất động sản cao cấp đối mặt với giảm giá, hạ cấp để thoát hàng thì bước sang năm 2014 nhiều dự án đã hoàn thành có mức giá trên 30 triệu đồng/m2 được giao dịch khá tốt.

Phân khúc bất động sản cao cấp có mức giá từ 30 - 45 triệu đồng/m2 tại Hà Nội sau gần 3 năm đóng băng đã bắt đầu có tín hiệu phục hồi giao dịch. Nguyên nhân xuất phát từ việc những dự án vị trí đẹp, nằm trong khu vực nội đô bị hạn chế về nguồn cung.

Và lợi thế thị trường lúc này đã thuộc về các chủ đầu tư có năng lực, thi công hoàn thành dự án đúng cam kết. Thêm vào đó, với lợi thế về vị trí đẹp nhiều dự án đã có giao dịch mua đi, bán lại với lượng tiền chênh đáng kể.

Ảnh minh họa

Bất động sản bắt đầu tăng giá

Theo Colliers International Việt Nam, niềm tin đã trở lại thị trường, những khoản vay mua nhà đang tăng dần, phân khúc thu nhập trung bình cũng chứng kiến xu hướng tăng trong cả Quý 3 và Quý 4/2013. Giá nhà đất bắt đầu tăng lên và ít có dấu hiệu giảm trở lại. Giá sẽ tiếp tục tăng trong một số phân khúc, điển hình là phân khúc bất động sản bán lẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại