Tin bất động sản 2/11 - 8/11: Nhà gỗ hàng chục tỷ đồng ở Nghệ An

Pha Lê |

Chỉ 50 triệu đồng, người miền Tây sẽ có nhà lầu di động để ở, lâu đài xa hoa trong khu đô thị bình dân... là những thông tin bất động sản nổi bật trong tuần.

Cảnh nhếch nhác “hậu kiểu mẫu” của khu đô thị Linh Đàm

ĐT mới Linh Đàm là dự án của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD). KĐT này có quy mô khoảng 200ha, gồm 3 khu nhà ở: Bắc Linh Đàm, bán đảo Linh Đàm và khu Linh Đàm mở rộng.

Được khởi công xây dựng từ năm 1997, Ngày 22/1/2009, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chính thức ký Quyết định số 74/QĐ-BXD công nhận Khu đô thị mới Linh Đàm là Khu đô thị mới kiểu mẫu.

Sau 5 năm gắn liền với danh hiệu “khu đô thị kiểu mẫu”, khu đô thị mới Linh Đàm ngày càng xuống cấp và trở nên lem nhem, nhếch nhác như bao khu đô khác ở Hà Nội.

linh-dam

Ngay phía trong cổng chào hàng quán, xe cộ nhốn nháo….

linh-dam
Vỉa hè là nơi các hộ kinh doanh "tận dụng triệt để" để bán hàng. Bàn ghế được bày ra khắp nơi, xe cộ dựng tràn lan không ai quản lý... Điều này đã dẫn đến tình trạng hết sức lộn xộn, gây mất mỹ quan của đô thị.

Nhà gỗ hàng chục tỷ đồng con tặng cha mẹ

Ngôi nhà làm từ 600 m3 gỗ đinh hương do 6 người con dâng tặng ông Trần Mạnh Chưởng và bà Nguyễn Thị Nhiên (Hưng Nguyên, Nghệ An). Nhà được xây dựng bởi các nhóm thợ ở Nam Định, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế và Nghệ An.

Ngôi nhà đinh hương độc đáo bậc nhất này ở xóm 3, xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Ngôi nhà gỗ đinh hương độc đáo này ở xóm 3, xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Ngôi nhà tự đường 5 gian, được làm từ 600 m3 gỗ đinh hương.

Ngôi nhà 5 gian, được làm từ 600 m3 gỗ đinh hương. 6 người con ruột, 3 con dâu, 3 con rể, 14 cháu và 3 chắt xây dựng để làm nơi thờ phụng cha mẹ và tổ tiên.

Gian nhà chính, là nơi đặt bàn thờ tổ tiên
Những người con của ông Chửng và bà Nhiên đều có sự nghiệp thành đạt...

Lâu đài xa hoa trong khu đô thị bình dân

Không lộ liễu, không phô trương, lâu đài Ngọc Ánh nằm gọn phía cuối khu chung cư Đại Thanh thuộc xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lâu đài Ngọc Ánh được khởi công từ năm 2013 và dự kiến hoàn thành trong năm 2015.

Lâu đài này có vị trí ba mặt tiền trong khu chung cư Đại Thanh. Thiết kế ngôi biệt thự gồm 1 tầng hầm, 3 tầng nổi và 1 tum. Đặc biệt, tường rao bao quanh lâu đài được chủ nhân xây dựng bằng đồng. Phía trước biệt thự có tấm phù điêu với hai con rồng “bảo vệ” được chạm trỗ tinh vi, trên đó ghi rõ tên công trình năm khởi công và thời gian dự kiến hoàn thành. Hiện tại, biệt thự đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Lối kiến trúc theo phong cách châu Âu của lâu đài Ngọc Ánh trong khu đô thị Đại Thanh.

Chỉ 50 triệu đồng, người miền Tây sẽ có nhà lầu di động để ở

Ông Tiêu Văn Luận, một triệu phú ở Mỹ từng làm ruộng tại quê nhà xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Hơn 30 năm trước, người đàn ông này sang Mỹ rồi làm công cho cơ sở sản xuất nhà di động. Khách đến nơi làm nhà, thích căn nào thì mua, kéo về sử dụng.

1
Những căn nhà lầu di động bằng vách nhôm tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Sau khi về Việt Nam đầu tư nhiều dự án lớn ở Phú Quốc (Kiên Giang), ông Luận trở lại quê hương Cà Mau thực hiện ý định làm thay đổi tư duy người dân nơi này, bằng cách chuyển cuộc sống trong những căn nhà cấp 4 tạm bợ ven kênh rạch hoặc vùng sạt lở sang nhà di động.

Doanh nhân này cho biết, giá căn nhà hoàn chỉnh của ông là 200 triệu. Nhưng nếu bà con thuê thợ cất với các vật liệu tận dụng từ địa phương thì chỉ với 50 triệu đồng đã có thể có nhà ở. Cụ thể, tiền sắt chiếm 23 triệu, công 7 triệu, 20 triệu còn lại là tôn lợp, vách lá, sàn bằng cây gỗ địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại