"Soi" ông chủ điều hành hệ thống Milano - con rể "Chúa đảo Tuần Châu"

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Con rể "Chúa đảo Tuần Châu" từng có thời gian học cao học tại Úc và nhận được 2 tấm bằng master về kinh tế tại Úc, chuyên viên cao cấp của một ngân hàng đầu tư Singapore tại Việt Nam.

Đỗ Ngọc Minh là con trai trai duy nhất của nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Agribank , Đỗ Tất Ngọc, và con rể của của một trong những người được xem là giàu nhất Việt Nam Đào Hồng Tuyển, người được mệnh danh là "Chúa đảo Tuần Châu".

Mẹ vốn là giáo viên dạy văn, có lẽ bà đã truyền sang cho cậu con trai chút máu mê văn chương, viết lách. Nhưng kinh doanh mới là thứ máu chảy trong huyết quản của Đỗ Ngọc Minh.

Con rể "Chúa đảo Tuần Châu" từng có thời gian học cao học tại Úc và nhận được 2 tấm bằng master về kinh tế tại Úc, chuyên viên cao cấp của một ngân hàng đầu tư Singapore tại Việt Nam. Sau khi học cao học tại Úc, Đỗ Ngọc Minh dự định mở một tạp chí dành cho trí thức trẻ nhưng không thành.

"Soi" ông chủ điều hành hệ thống Milano - con rể "Chúa đảo Tuần Châu"
 

Cuối năm 2009, Minh dự định mở một gallery mỹ thuật, mang tên Soi. Một trong những người bạn hỗ trợ Minh trong dự án mỹ thuật ấy là nhà văn Phan Thị Vàng Anh, người đã có kinh nghiệm trong công việc này (từng làm quản lý cho phòng tranh Việt Nam của đạo diễn Việt kiều Đoàn Minh Phượng, đạo diễn và tác giả kịch bản của bộ phim Hạt mưa rơi bao lâu).

Mọi thứ chuẩn bị cho việc ra đời phòng tranh Soi, từ nhân sự, giấy phép… đều đã xong, nhưng sau đó có một thay đổi về mặt bằng khiến dự án phải dừng lại. Lúc này, Minh và những người bạn trong ê-kíp bàn nhau trong lúc đợi chờ có mặt bằng mới thì mình làm gallery trên mạng - một trang mạng nho nhỏ về tranh tượng, chủ yếu để mua bán tranh.

Với mục tiêu "không để ngoại tệ chảy ra nước ngoài vì hàng hiệu", Đỗ Ngọc Minh thành lập công ty kinh doanh mang tên DX Fashion và trở thành đối tác liên doanh với nhiều hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới như Canali, Escada, Etro, Van Laack, Hiltl... và mở nhiều địa chỉ phân phối ở Hà Nội và TP.HCM .

Năm 2011, ông mở thêm một cửa hàng phân phối sản phẩm cao cấp mang tên LUALA tại Hà Nội. Ông là ông chủ của chuỗi những cửa hiệu thời trang cao cấp, những cửa hàng sang trọng ở Hà Nội, TP.HCM...

Vừa rồi, công ty của ông được giao nhiệm vụ điều hành hệ thống hàng hiệu Milano khi nó chính thức hoạt động trở lại.


	Ông Đỗ Ngọc Minh và gia đình

Ông Đỗ Ngọc Minh và gia đình

Ngoài công việc kinh doanh, con rể "chúa đảo Tuần Châu" còn được biết đến với vai trò là một người đưa hoà nhạc cổ điển và jazz ngoài trời tương tự với mô hình tương tự ở châu Âu về Việt Nam.

5 năm trước đây, có mặt trong một đêm sinh hoạt văn nghệ tại ngôi nhà ở Xuân Mai của cặp vợ chồng nghệ sĩ Phó Đức Vạn - Trịnh Thị An (có con gái là nghệ sĩ piano Phó An My), Đỗ Ngọc Minh đã gặp Xuân Huy, một tài năng vionist ẩn dật. Tuy nhiên mãi tới đầu năm 2011, Minh mới nói với Xuân Huy ý tưởng về một dàn nhạc giao hưởng chơi trên phố, xuất phát từ sự thích thú của anh khi đi qua nhiều thành phố châu Âu thấy cảnh người ta đứng lại bên đường để nghe hòa nhạc.

Vậy là sau 2 tháng tập luyện cật lực với một khối lượng tác phẩm khổng lồ chuẩn bị cho khoảng 30 suất diễn, vào đúng ngày kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội, 11/11/2011, chương trình Luala Concert đầu tiên đã vang lên trên vỉa hè ngay trước cửa NXB Âm nhạc, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội, đối diện với chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp mang tên Luala (luala theo tiếng Việt được Minh giải thích là “lụa là”).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại