Sẽ hủy hợp đồng xây dựng 4.200 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Theo Thanh Niên |

Từ ngày khởi công vào tháng 9.2009 đến nay, dự án chỉ mới thử cọc và tiến hành đóng cọc đại trà.

Ban Quản lý Thủ Thiêm (BQL) cho biết dự án xây dựng hơn 4.200 căn hộ tái định cư thuộc khu dân cư Bình Khánh (Q.2, TP.HCM) của Công ty TNHH phát triển quốc tế Thế Kỷ 21 (rộng 30 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 350 triệu USD) đến nay đã chậm 6 tháng so với hợp đồng.

Chủ đầu tư cũng không liên hệ để bảo lãnh tiếp tục thực hiện hợp đồng. Trong khi đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo chương trình 12.500 căn nhà tái định cư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm đến hết năm 2013 phải kết thúc; tiến độ của dự án này không thể kịp. Vì vậy, BQL báo cáo UBND TP hủy bỏ hợp đồng này.

Giữa năm 2012, BQL đã ký hợp đồng với Công ty TNHH phát triển quốc tế Thế Kỷ 21 mua lại số căn hộ trên. Tuy nhiên, từ ngày khởi công vào tháng 9.2009 đến nay, dự án chỉ mới thử cọc và tiến hành đóng cọc đại trà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại