Rút khỏi FPT, đại gia Trương Đình Anh tìm "bến đỗ" mới

Pha Lê |

(Soha.vn) - Theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT, ông Trương Đình Anh sẽ không còn là thành viên của FPT Telecom từ ngày 30/6/2014.

Ngày 30/6, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT thông qua Nghị quyết phê chuẩn đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 của ông Trương Đình Anh. Theo quyết định này, ông Trương Đình Anh sẽ không còn là thành viên của FPT Telecom từ ngày 30/6/2014.

Trước đó, vào cuối năm 2012, Trương Đình Anh đã bất ngờ từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn FPT và sau đó, tiếp tục rút khỏi vị trí Chủ tịch FPT Telecom và từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT FPT Online.

Trong khoảng thời gian từ 23/9 đến 8/10/2013, ông Trương Đình Anh dường như đã muốn “dứt tình” với FPT khi bán ra thành công trên 1,15 triệu cổ phiếu FPT đang nắm giữ, giảm lượng sở hữu xuống chỉ còn trên 20.000 cổ phiếu.

Ông Trương Đình Anh

Sau vụ “rút êm” này của vị đại gia FPT, câu hỏi về việc “bến đỗ” nào là nơi dừng chân mới của ông Trường Đình Anh được đem ra bàn tán sôi nổi. Một trong số đó là thông tin ông Đình Anh về với CTCP Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio).

Câu trả lời đã thêm phần sáng tỏ khi lật lại những tài liệu cũ của Galaxy: Từ tháng 4/2013, ông Đình Anh đã được bầu làm Thành viên HĐQT của công ty này. Hoạt động chính của Galaxy là liên quan đến phim ảnh trong khi ông Đình Anh được biết đến với thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, nội dung số.

Trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Galaxy thì công ty có đăng ký kinh doanh các hoạt động viễn thông có dây và không dây; Chương trình cáp, vệ tinh… Những hoạt động này Galaxy chưa triển khai nhưng trong tương lai, nếu lĩnh vực này đi vào hoạt động thì là cơ hội để cho ông Trương Đình Anh có “đất dụng võ”.

Và trong một trao đổi mới đây nhất của vị doanh nhân này với một tờ báo điện tử, ông Trương Đình Anh cho biết, hiện tại ông hoạt động với tư cách là nhà đầu tư cá nhân.

Trong một số hồ sơ cá nhân đăng tải, ông Trương Đình Anh có ghi thông tin đang đầu tư vào MoMo.vn và quỹ đầu tư ATAMS, trong đó hiện ông đang làm giám đốc ATAMS và là thành viên HĐQT MoMo.vn. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại