Rolls-Royce Phantom dát 120 kg vàng chống đạn của đại gia vùng Vịnh

Hồng Hạnh |

Đây là phiên bản tùy chỉnh độc quyền của dòng xe Rolls-Royce Phantom và được biết đến là một trong số ít những phiên bản sang trọng nhất thế giới.

Phantom chính là biểu tượng cho sự sang trọng, "quyền uy" mà những chiếc xe khác hầu như không thể đạt tới. Chính vì vậy, Phantom đã có rất nhiều phiên bản đặc biệt, có giá bán cao được sản xuất.

Mẫu xe dát vàng sang trọng này được một nghệ nhân kim hoàn người Thụy Sỹ chế tác
Mẫu xe dát vàng sang trọng này được một nghệ nhân kim hoàn người Thụy Sỹ chế tác

Chiếc xe chống đạn thuộc dạng “khủng” nhất thế giới được chế tạo với 120 kg vàng 18K, có khả năng chịu những cuộc công kích từ các loại vũ khí ngang tầm với khẩu AK-47, rocket.

Chủ nhân của chiếc xe là một doanh nhân vùng Vịnh, nơi những chiếc xe dát vàng là một tài sản quen thuộc với các đại gia.

Chiếc xe được chế tác với chế tạo với 120 kg vàng 18K
Chiếc xe được chế tác với 120 kg vàng 18K

Chiếc Phantom EWB ở trên là một trong những mẫu xe chống đạn sang trọng nhất hiện nay. Những kỹ sư tạo ra tuyệt tác này đã sử dụng tổng cộng 120 kg vàng để chế tạo xe.

Bên cạnh sự sang trọng, mẫu xe này còn có khả năng chịu các cuộc công kích từ những khẩu AK-47 hay những khẩu súng bắn tỉa hỏa lực mạnh.

Chủ nhân của chiếc xe là một doanh nhân vùng Vịnh
Chủ nhân của chiếc xe là một doanh nhân vùng Vịnh

Thậm chí, những cuộc tấn công bằng chất nổ cũng khó có thể gây nguy hiểm cho người ngồi bên trong xe.

Với thân hình dát vàng 18K này và khả năng bảo vệ hoàn hảo, siêu phẩm Phantom EWB có giá bán không hề rẻ, khoảng 8 triệu USD.

Không chỉ có những chi tiết bên ngoài như lưới tản nhiệt, tay nắm cửa, các đường viền… được làm từ vàng, nội thất xe cũng có nhiều chi tiết được dát vàng kết hợp với gỗ sang trọng.

Nội thất dát vàng
Nội thất dát vàng

Đây là tác phẩm được chế tác bởi nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng, ông Stuart Hughes đến từ Liverpool, hãng Eurocash AG của Thụy Sĩ.

Xe sở hữu rất nhiều chi tiết làm bằng vàng khối như lưỡi tản nhiệt, viền cửa sổ, nắp cốp, tay nắm.

Chiếc xe là một biên bản một độc quyền thực hiện theo đơn đặt hàng của một doanh nhân vùng Vịnh.

Vi doanh nhân giấu tên là đã phải chờ đợi gần 18 tháng để siêu xe bọc vàng này được hoàn thành.

Chiếc xe có vẻ hấp dẫn tuy nhiên, có lẽ người chủ sở hữu của nó cũng phải bỏ ra khá nhiều tiền để bảo vệ chiếc xe được an toàn.

Trong suốt 10 năm xuất hiện trên thị trường, những chiếc Rolls-Royce Phantom luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt của nhiều doanh nhân thành đạt trên toàn thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại