Ngắm viên kim cương giá 30 triệu USD

Ngày 15/5 tới, nhà đấu giá nổi tiếng Christie sẽ tung ra bán nhiều món đồ nữ trang và kim cương hiếm nhất, nổi tiếng và cũng đắt giá bậc nhất thế giới. Trong số đó có viên kim cương nặng tới 101,73 carat, trị giá ước tính khoảng 30 triệu USD.

Một nhân viên của nhà Christie đeo thử một loạt những chiếc nhẫn quý trong cuộc trưng bày trước đấu giá tại Geneva hôm 30/4. Từ trái sang phải: Chiếc nhẫn sa phia “Ngôi sao Cashmere”, ước tính bán với giá từ 2,5 triệu đến 3 triệu USD ; Chiếc nhẫn kim cương 26,24 carat, giá ước tính 2,4 triệu đến 3,4 triệu USD và chiếc nhẫn ngọc lục bảo 23,28 carat, giá bán dự kiến từ 1,3 triệu đến 1,8 triệu USD.

Ngắm viên kim cương giá 30 triệu USD sắp được rao bán
 

Nhân viên nhà Christie giới thiệu một đôi khuyên tai kim cương. Đôi khuyên được gắn nhiều hạt kim cương nhỏ và hai viên kim cương cỡ lớn hơn. Viên lớn nhất hình quả lê, nặng khoảng 8,16 carat còn viên nhỏ hơn nặng 6,9 carat. Đôi khuyên này từng thuộc về Công chúa Beatriz (1909 – 2002). Đôi khuyên này dự tính sẽ bán với giá 160.000 đến 260.000 USD.

Ngắm viên kim cương giá 30 triệu USD sắp được rao bán
 

Chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị bằng vàng trắng, có lịch vạn niên, lịch mặt trăng và năm nhuận. Chiếc đồng hồ này do Patek Philippe sản xuất năm 1981 và dự tính được bán với giá từ 1 đến 1,5 triệu USD.

Ngắm viên kim cương giá 30 triệu USD sắp được rao bán
 

Và đây là viên kim cương được chú ý nhất trong cuộc đấu giá lần này. Nhân viên Christie đang giới thiệu viên kim cương hình quả lê, màu D (không màu), hoàn hảo không tì vết, nặng tới 101,73 carat.

Người mua thành công sẽ có quyền được đặt tên cho viên kim cương bởi đây là lần đầu tiên viên kim cương quý hiếm này được đưa ra bán. Tuy nhiên để có đặc quyền đó, người mua dự tính sẽ phải trả khoảng 30 triệu USD.

Ngắm viên kim cương giá 30 triệu USD sắp được rao bán
 
Ngắm viên kim cương giá 30 triệu USD sắp được rao bán
 
Ngắm viên kim cương giá 30 triệu USD sắp được rao bán
 
Ngắm viên kim cương giá 30 triệu USD sắp được rao bán
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại