"Ngã ngửa" vì kẹo sô cô la gây dị ứng vẫn bán tràn lan tại Hà Nội

Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã khuyến cáo người dùng về việc thương hiệu kẹo nổi tiếng M&M có thành phần gây dị ứng. Tuy nhiên, siêu thị Hà Nội vẫn bán tràn lan.

Những tin tức mới nhất từ Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho hay, thương hiệu M&M nổi tiếng thế giới đang gấp rút thu hồi loạt kẹo sô cô la M&M vì lý do có thể gây dị ứng cho người sử dụng.

Theo đại diện của hãng kẹo sô cô la Mỹ và thông báo từ Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA cho biết, sản phẩm kẹo sô cô la M&M được phân phối rộng khắp trên cả nước và xuất ra nước ngoài trong khoảng thời gian từ ngày 8/5 đến ngày 1/7 có chứa thành phần bơ đậu phộng có thể gây dị ứng. Đáng nói là thành phần bơ đậu phộng này lại chỉ được liệt kê trên danh sách nguyên liệu bên ngoài thùng đựng sản phẩm thay vì in trên bao bì từng gói kẹo sô cô la M&M.

Vì lý do này, những khách hàng có tiền sử dị ứng với bơ đậu phộng nhưng yêu thích kẹo sô cô la M&M sẽ rất có khả năng bị dị ứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, đại diện hãng kẹo sô cô la M&M cũng khẳng định công ty chưa hề nhận được bất kỳ phản ánh nào từ khách hàng về việc bị dị ứng với lô kẹo này.

Tại siêu thị Les Mart (tầng 3 tòa tháp đôi Vincom Bà Triệu) kẹo M&M vẫn được bày bán dưới dạng hộp sắt
Tại siêu thị Le's Mart (tầng 3 tòa tháp đôi Vincom Bà Triệu) kẹo M&M vẫn được bày bán dưới dạng hộp sắt

Được biết, kẹo sô cô la M&M rất được ưa chuộng tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Thương hiệu M&M còn được bày bán rộng khắp ở hơn 70 quốc gia và trở thành thương hiệu lớn, nổi tiếng nhất thế giới. Tại Bắc Mỹ, M&M được bình chọn là thương hiệu số 1 và lớn hơn thương hiệu đứng thứ 2 đến 50%.

Qua 20 năm, chỉ số kinh doanh tăng hơn 1000%, đẩy mạnh thương hiệu thu được 2 tỉ USD trong kinh doanh bán lẻ, trong khi đó tỉ lệ chủng loại sản phẩm tăng lên gấp đôi và gần đạt mức gấp đôi với sự phát triển tổng thể năm 1995. Hơn nữa, M&M vẫn giữ vững được vị trí dẫn đầu trong chủng loại kẹo này bởi sự cam kết phát triển loại kẹo sô cô la màu sắc vui nhộn, tươi tắn và thật thích hợp cho hàng triệu khách hàng trung thành cũng như các khách hàng mới của họ.

Mặc dù Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã khuyến cáo người dùng về việc thương hiệu kẹo nổi tiếng M&M có thành phần gây dị ứng. Tuy nhiên, tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội, kẹo sô cô la M&M vẫn được bày bán tràn lan.

Người Hà Nội vẫn vô tư sử dụng loại kẹo socola gây dị ứng này.

Người Hà Nội vẫn vô tư sử dụng loại kẹo sô cô la gây dị ứng này.

Có lẽ do chưa có khuyến cáo nào từ cơ quan y tế và thực phẩm Việt Nam về loại kẹo nói trên có nguy cơ gây dị ứng cho người tiêu dùng nên siêu thị Uni Mart (Phạm Ngọc Thạch) vẫn dành một kệ riêng để bày bán rất nhiều kẹo M&M như thế này.
Có lẽ do chưa có khuyến cáo nào từ cơ quan y tế và thực phẩm Việt Nam về loại kẹo nói trên có nguy cơ gây dị ứng cho người tiêu dùng nên siêu thị Uni Mart (Phạm Ngọc Thạch) vẫn dành một kệ riêng để bày bán rất nhiều kẹo M&M như thế này.
Kẹo M&M được bày trong tủ kính đóng kín cùng các loại kẹo socola khác tại siêu thị Hapro (Vân Hồ)

Kẹo M&M được bày trong tủ kính đóng kín cùng các loại kẹo sô cô la khác tại siêu thị Hapro (Vân Hồ)

Phía bên ngoài tủ kính dán một bảng giá kẹo socola M&M với các túi kẹo có trọng lương khác nhau, ít nhất là 40g và nhiều nhất là 200g. Trong khi đó, theo thông báo từ Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA cho biết, sản phẩm kẹo chocola M&M được phân phối trong khoảng thời gian từ ngày 8/5 đến ngày 1/7 có chứa thành phần bơ đậu phộng có thể gây dị ứng trên một số người. Tuy nhiên điều đáng nói là thành phần này lại không được liệt kê bên ngoài của từng gói kẹo.

Phía bên ngoài tủ kính dán một bảng giá kẹo sô cô la M&M với các túi kẹo có trọng lương khác nhau, ít nhất là 40g và nhiều nhất là 200g. Trong khi đó, theo thông báo từ Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA cho biết, sản phẩm kẹo sô cô la M&M được phân phối trong khoảng thời gian từ ngày 8/5 đến ngày 1/7 có chứa thành phần bơ đậu phộng có thể gây dị ứng trên một số người. Tuy nhiên điều đáng nói là thành phần này lại không được liệt kê bên ngoài của từng gói kẹo.

Siêu thị Ocean Mart trên đường Phạm Ngọc Thạch lại có chương khuyến mãi giảm giá kẹo M&M cho khách hàng. Cụ thể, gói kẹo 100g từ 29.900 đồng nay giảm còn 23.200 đồng.
Siêu thị Ocean Mart trên đường Phạm Ngọc Thạch lại có chương khuyến mãi giảm giá kẹo M&M cho khách hàng. Cụ thể, gói kẹo 100g từ 29.900 đồng nay giảm còn 23.200 đồng.
Anh Dũng ở Hoàn Kiếm cho biết, anh là khách hàng thường xuyên của siêu thị Ocean Mart Phạm Ngọc Thạch nên anh rất tin tưởng những sản phẩm mà siêu thị này bán ra, về thông tin kẹo M&M gây dị ứng trong thời gian gần đây, anh nói mình và bạn bè thường xuyên ăn loại kẹo này nhưng không thấy có hiện tượng dị ứng, thêm vào đó các siêu thị vẫn bày bán rất nhiều và các cơ quan chức năng tại Việt Nam cũng không có cảnh báo về việc loại kẹo này gây dị ứng nên mình cũng không cảm thấy lo lắng cho lắm.

Anh Dũng ở Hoàn Kiếm cho biết: "Mình và bạn bè thường xuyên ăn loại kẹo này nhưng không thấy có hiện tượng dị ứng, thêm vào đó các siêu thị vẫn bày bán rất nhiều và các cơ quan chức năng tại Việt Nam cũng không có cảnh báo về việc loại kẹo này gây dị ứng nên mình cũng không cảm thấy lo lắng cho lắm".

Siêu thị Intimex Hồ Gươm có phần e dè hơn khi bày hộp kẹo M&M sau... cột và ở kệ dưới cùng, gần như khách hàng sẽ rất khó nhận ra sự xuất hiện của kẹo M&M ở siêu thị này nếu không nhìn thật kĩ.
Hiện tại doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối kẹo M&M vẫn chưa có câu trả lời chính thức về việc kẹo M&M tại Việt Nam có gây dị ứng hay không.
Siêu thị Intimex Hồ Gươm có phần "e dè" hơn khi bày hộp kẹo M&M sau... cột và ở kệ dưới cùng, gần như khách hàng sẽ rất khó nhận ra sự xuất hiện của kẹo M&M ở siêu thị này nếu không nhìn thật kĩ. Hiện tại doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối kẹo M&M vẫn chưa có câu trả lời chính thức về việc kẹo M&M tại Việt Nam có gây dị ứng hay không.

>>> Mời xem thêm clip: Hoa quả nhiễm độc tràn lan

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại