May mắn nào giúp bầu Hiển giàu có như hiện tại?

Cát An |

Người ta thường cho rằng ông giàu vì ông sở hữu tới hai đội bóng đá V-League (SHB Đà Nẵng và T&T Hà Nội), ông là Chủ tịch Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB.

Thành công, bầu Hiển nhanh chóng lọt vào tốp những người giàu nhất Việt Nam trên thị trường chứng khoán. Nhưng khi hỏi chuyện làm giàu, ông Hiển chỉ đáp gọn lỏn: “Tôi giàu nhờ may mắn!”.

Cán bộ khoa học làm giàu

Ít ai biết, hồi còn “chong đèn đọc sách”, ông Đỗ Quang Hiển (còn gọi là bầu Hiển, SN 1962) rất giỏi các môn khoa học tự nhiên.

Ông đam mê những định luật, nguyên lý… đến mức có thể ngồi lì cả ngày trời trong phòng để đọc sách, mày mò tìm hiểu những khối kiến thức bất tận của nhân loại.

Đó cũng là lý do vì sao ông trở thành sinh viên khoa Vật lý (Đại học Tổng hợp).

Rồi đang là một cán bộ làm khoa học, năm 1993, ông Hiển là một trong số ít người bạo gan bỏ biên chế ở Viện Nghiên cứu khoa học ra lập doanh nghiệp tư nhân.

Sau 20 năm, ông là Chủ tịch Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB, lọt vào tốp những người giàu nhất Việt Nam trên thị trường chứng khoán.

 - Ảnh 1

Chân dung “ông bầu” Đỗ Quang Hiển.

Mười năm trời lăn lộn kinh qua các lĩnh vực, môi trường khác nhau tạo nên một Đỗ Quang Hiển chín chắn, quyết liệt.

Bằng sự nhanh nhạy và quyết đoán, ông chủ của T&T nhanh chóng gây dựng được uy tín. Đó là tiền đề để các hàng điện tử danh tiếng của Nhật Bản như: Panasonic, Mitsubishi, National... chọn T&T.

Làm gì cũng phải yêu trước đã

Thương trường là chiến trường. Không ai có thể chỉ nhờ may mắn, mà nắm giữ khối tài sản trăm tỷ trong tay. Đỗ Quang Hiển luôn tâm niệm: “Tôi thích làm những việc người khác cho là không thể và phải đi tới cùng.

Tôi nghĩ, lúc khởi sự cả vốn và kinh nghiệm của mình đều yếu mà còn làm được, huống hồ khi đã đứng vững rồi mà gục ngã thì buồn lắm.

Tiền bạc mất sẽ kiếm lại được, nhưng uy tín của T&T trên thị trường thì không thể bị lu mờ”.

Với nhiều người khi đã ở cái tuổi ngoài tứ tuần thì sự lựa chọn an toàn nhất là an phận với những gì đang có, nhưng Đỗ Quang Hiển thì ngược lại, cái điều mà người khác e ngại thì ông lao vào với tất cả nhiệt huyết như thời trai trẻ.

Ông cho rằng: “Làm gì trước hết cũng phải yêu đã. Từ đó anh mới đam mê, say sưa, cống hiến được”. Đó cũng chính là lý do ông dành nhiều thời gian, tài chính cho môn “thể thao vua” bóng đá.

Cách đây ba tuần, “bầu” Hiển có buổi làm việc với lãnh đạo CLB ngoại hạng Anh Man City tại đại bản doanh của CLB.

Ngay khi biết cựu vô địch ngoại hạng Anh phải hủy chuyến du đấu tại Indonesia, “bầu” Hiển đã mời đội bóng này sang Việt Nam.

Theo tử vi, hổ là con vật đứng thứ ba trong mười hai con giáp. Con hổ đại diện cho các tính cách như dũng cảm, thích ganh đua, và hay thay đổi. Họ sẽ đương đầu với bất kỳ khó khăn thử thách nào ở phía trước.

Kế hoạch tiếp theo năm 2015 của vị “đại gia” này, là vào đầu năm 2015, tập đoàn T&T tiếp tục có đề nghị mua (hoặc thuê lại quyền khai thác) sân bay Phú Quốc, với cam kết sẽ đưa Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trở thành cảng hàng không hàng đầu khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại