Theo công ty kiếm toán Ernst & Young (E&Y), tăng trưởng kinh tế Anh đang có dấu hiệu phục hồi trong 6 tháng cuối năm nhờ hoạt động chi tiêu của người tiêu dùng và doanh số bán hàng đang gia tăng. Tuy nhiên, dự báo trên dựa vào xu hướng tăng của tiêu dùng không đủ sức để vực dậy 0,2% GDP sụt giảm trong năm 2012 và đạt được mục tiêu giảm thâm hụt 95 tỷ bảng Anh của thủ tướng George Osborne.
Hoạt động thương mại giảm sút đáng kể do hậu quả của cuộc khủng hoảng đồng tiền chung châu Âu và nhu cầu yếu ớt từ Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc đã kiềm chế tăng trưởng trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát giảm và thị trường việc làm khởi sắc đã tác động mạnh mẽ đến nhu cầu tiêu dùng, đạt tốc độ phục hồi nhanh hơn so với dự kiến. Xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng trong năm tới nhờ sự hồi sinh trong thị trường nhà ở, tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến đạt 1,2% trong năm 2013 và 2,4% trong năm 2014.
Cố vấn kinh tế trưởng của Item Club cho biết “Người tiêu dùng có thể vực dậy sự phục hồi yếu ớt của nền kinh tế trong năm nay nhưng khi đạt được mức tăng trưởng cân bằng thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục của nền kinh tế thế giới”. Tuy nhiên, ngay cả khi Mỹ thỏa thuận phương án cho rủi ro về mặt tài chính (tăng thuế và cắt giảm chi tiêu) và các nhà hoạch định chính sách châu Âu đang tìm cách cứu đồng euro thì thị trường vẫn được duy trì bằng biện pháp thắt lưng buôc bụng và cắt giảm ngân sách.
Spencer cho hay “Chúng tôi nghĩ rằng xu hướng tiêu dùng gia tăng là hoạt động theo chu kỳ nhưng Văn phòng trách nhiệm ngân sách (OBR) lại cho rằng điều này phản ánh sự sụt giảm trong cấu trúc và kêu gọi chính phủ cần thực hiện chính sách thắt chặt hơn nữa sau cuộc bầu cử nếu thủ tướng đạt được các mục tiêu tài chính”.
Trong khi đó, cuộc khảo sát từ Liloyds TSB đã đưa ra những cách nhìn khác nhau về hoạt động chi tiêu của người tiêu dùng. Nối tiếp đợt gia tăng chi tiêu trong tháng 8, hóa đơn điện giảm 0,9% trong tháng 9 và người tiêu dùng dành ít hơn 100 bảng Anh để mua các mặt hàng không thiết yếu so với 1 năm trước đây.