Khu "biệt thự" tiền tỉ bỏ hoang giữa đại ngàn

Ở xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, một khu tái định cư cho tộc người Đan Lai gồm những ngôi nhà sàn kiểu mới cùng trường học, nhà cộng đồng đang bị bỏ hoang.

Khu tái định cư Kẻ Tắt nằm trên con đường nhựa từ trung tâm xã Thạch Ngàn vào bản Bá Hạ. Nhìn từ xa, đây như một khu biệt thự giữa mây ngàn sương núi.

Khu tái định cư Kẻ Tắt nằm trên con đường nhựa từ trung tâm xã Thạch Ngàn vào bản Bá Hạ. Nhìn từ xa, đây như một khu biệt thự giữa mây ngàn sương núi.

Mặc dù vậy, khi đến gần, ở đây hiện rõ những ngôi nhà sàn hoang lạnh.

Đây là khu tái định cư cho tộc người Đan Lai từ thượng nguồn sông Giăng thuộc xã Môn Sơn thuộc Đề án bảo tồn tộc người Đan Lai. Dự án được khởi công từ năm 2011, bị chậm tiến độ và được UBND tỉnh giãn tiến độ đến tháng 12/2013.

Đây là khu tái định cư cho tộc người Đan Lai từ thượng nguồn sông Giăng thuộc xã Môn Sơn thuộc Đề án bảo tồn tộc người Đan Lai. Theo đề án, sẽ có 35 ngôi nhà sàn được xây dựng. Dự kiến, đầu năm 2014 sẽ đón người dân về ở nhưng đến nay, mới chỉ có 26 ngôi nhà được xây dựng, việc đưa người dân ra vẫn chưa thể thực hiện.

Theo đề án, sẽ có 35 ngôi nhà sàn được xây dựng. Dự kiến, đầu năm 2014 sẽ đón người dân về ở nhưng đến nay, mới chỉ có 26 ngôi nhà được xây dựng, các hạng mục như nước sinh hoạt, nhà vệ sinh vẫn con thiếu. Việc đưa người dân ra vẫn chưa thể thực hiện.

Những ngôi nhà đang được làm giang dở nhưng từ hai năm nay không được thi công tiếp.

Những ngôi nhà đang được làm giang dở nhưng từ hai năm nay không được thi công tiếp.

Những cột bê tông trơ lõi thép nằm giữa sương gió.

Những cột bê tông trơ lõi thép nằm giữa sương gió.

Các hạng mục như nhà cộng đồng, trường học, nhà văn hóa được xây dựng khang trang.

Các hạng mục như nhà cộng đồng, trường học, nhà văn hóa được xây dựng khang trang.

Thế nhưng, từ ngày hoàn thiện đến nay, các hạng mục công trình này chưa một ngày được sử dụng. Cây bụi mọc um tùm quanh các công trình công cộng.

Thế nhưng từ ngày hoàn thiện đến nay, các hạng mục công trình này chưa một ngày được sử dụng. Cây bụi mọc um tùm quanh các công trình công cộng.

Hệ thống điện lưới cũng đã được kéo đến tận khu tái định cư.

Hệ thống điện lưới cũng đã được kéo đến tận khu tái định cư.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khu tái định cư bị bỏ hoang là bởi thiếu vốn để hoàn thiện hệ thống nước sạch và một số hạng mục công trình khác. Trong khi đó, người dân Đan Lai đang sinh sống ở thượng nguồn Sông Giăng không muốn rời di chuyển ra khu tái định cư. Người dân xã Thạch Ngàn mong muốn, cơ quan chức năng sẽ sớm có biện pháp để sử dụng hợp lí

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khu tái định cư bị bỏ hoang là bởi thiếu vốn để hoàn thiện hệ thống nước sạch và một số hạng mục công trình khác. Trong khi đó, người dân Đan Lai đang sinh sống ở thượng nguồn Sông Giăng không muốn di chuyển ra khu tái định cư.

Người dân xã Thạch Ngàn mong muốn, cơ quan chức năng sẽ sớm có biện pháp để sử dụng hợp lí "khu biệt thự" tiền tỉ giữa đại ngàn này để vừa tránh lãng phí vừa hạn chế sự xuống cấp của những công trình đã xây dựng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại