Hồi kết vụ kiện tỷ đô của người tình 'tỷ phú hà tiện'

Sau nhiều tranh cãi, Peter Chan - từng được biết đến là người tình của nữ tỷ phú bất động sản giàu nhất châu Á một thời Nina Wang - bị kết án 12 năm tù vì tội giả mạo di chúc để hưởng số tài sản hơn 4 tỷ USD thừa kế của tình nhân.

Khởi nghiệp từ một nhân viên quầy bar, sau đó tự nhận là thầy phong thủy với những chiêu tư vấn khách hàng kỳ quặc như đốt tiền thật để giải xui, Peter Chan đã đổi đời từ khi có mối quan hệ thân thiết với tỷ phú Nina Wang vào năm 1992.

 

Dù kém Nina Wang đến 23 tuổi nhưng giữa Peter Chan và nữ tỷ phú có gu thời trang lòe loẹt đã có quan hệ yêu đương bí mật. Nổi tiếng hà tiện trong cuộc sống với khoản chi tiêu cá nhân không quá 400 USD mỗi tháng, nhưng Nina Wang lại tỏ ra hào phóng, rộng rãi với thầy phong thủy mà bà vô cùng tín nhiệm. Nhờ đó, Peter Chan đã một bước thành "đại gia". Mọi tranh cãi bắt đầu từ năm 2007, khi Nina Wang qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 69.

Tạp chí Forbes của Mỹ khi đó xếp tỷ phú nhí nhảnh với hai bím tóc tết đứng thứ 204 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với tổng tài sản khoảng 4,2 tỷ USD. Tuy nhiên, báo chí Hong Kong cho rằng trong thời điểm hiện tại, khối tài sản này có giá trị tới 13 tỷ USD.

Sau khi Nina Wang qua đời, Peter Chan đưa ra một bản di chúc được lập vào tháng 10/2006. Theo đó, người phụ nữ được báo chí Hong Kong đặt cho biệt danh "Little Sweetie" do giống một nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản chọn thầy phong thủy này là người thừa kế duy nhất. Tuy nhiên, các luật sư của Quỹ Từ thiện Chinachem (của gia đình bà Nina Wang) cho rằng, bản di chúc đó thực chất do Peter Chan "cài bẫy".

Lợi dụng lúc nữ tỷ phú lập dị nhưng giỏi kinh doanh này ốm nặng vì ung thư, thầy phong thủy đã tư vấn cho bà nên làm một bản di chúc "ảo" để lại tài sản cho ông ta, đổi lại sẽ được tai qua, nạn khỏi. Đáng lẽ bản di chúc kỳ quái đó phải được đốt đi nhưng Peter Chan đã giữ lại để làm bằng chứng tranh chấp khối tài sản khổng lồ này.

Theo phán quyết mới nhất của tòa án, bản di chúc năm 2006 mà Peter Chan đưa ra là giả mạo vì không thể hiện được ý nguyện thực sự của nữ hoàng địa ốc Hong Kong. Vì thế, bản di chúc có hiệu lực là bản được lập năm 2002, theo đó nữ tỷ phú kỳ cục tuyên bố quyên tặng toàn bộ tài sản cho Quỹ Từ thiện Chinachem.

Bất chấp phán quyết trên của tòa án, Peter Chan luôn một mực phủ nhận việc giả mạo giấy tờ để chiếm đoạt số tài sản mà Nina Wang đã tích cóp sau những năm gây dựng Chinachem thành một đế chế bất động sản danh tiếng. Ngoài tội làm giả di chúc để trục lợi, tháng 3 vừa qua, thầy phong thủy Peter Chan cũng đã bị buộc phải trả 340 triệu đôla Hong Kong (43,8 triệu USD) khoản nợ thuế cho vụ xét xử số tài sản bà Nina Wang để lại.

Nhiều nguồn thông tin cho biết, Peter Chan đã nhận tất cả 688 triệu đôla Hong Kong (88,6 triệu USD) từ bà Nina Wang cho việc cung cấp dịch vụ phong thủy để kéo dài tuổi thọ cho nữ tỷ phú này.

Với phán quyết mới nhất trên của tòa án, số tài sản của bà Nina Wang đã có đích đến. Tuy nhiên, dư luận cũng chưa hoàn toàn tin tưởng cuộc tranh chấp rùm beng suốt nhiều năm qua đã đi vào hồi kết, khi ma lực của đồng tiền rất có thể sẽ dẫn đến sự kháng án quyết liệt của đương sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại