Hà Nội: Cháy vàng miếng, khách quay sang mua nhẫn

Tại thị trường Hà Nội, phiên giao dịch hôm nay dù không sôi động như hai hôm trước nhưng lượng vàng được người dân mua vào vẫn áp đảo so với bán ra.

Ảnh tư liệu
Ảnh tư liệu

Ngày nghỉ nên hầu hết người dân đến cửa hàng vàng rất sớm. Đầu giờ sáng, tại cửa hàng vàng của công ty SJC chi nhánh miền Bắc (số 50, phố Giang Văn Minh), quầy giao dịch ở phòng ngoài của cửa hàng đã chật cứng khách. Người thì xách túi, người thì ôm bọc tiền. Hàng ghế phía sát tường không đủ cho số người ngồi để chờ nhận vàng. Chị Hòa (Thanh Xuân) cho biết đang tham khảo giá. Và chị cũng mang sẵn tiền ở đây, nếu thấy giá hợp lý thì sẽ mua luôn.

Ở cửa hàng vàng công ty Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông cũng vậy, dù nắng hè đến 38 độ của Hà Nội nhưng 11 giờ 30 trưa, nhiều người cũng nườm nượp đến.

Vừa đến nơi, khi thấy giá vàng SJC lên, ông Hùng (Gia Lâm) hỏi luôn nhân viên mua vào thì có lấy được vàng ngay không. Và ông nói có chờ sang tuần lấy vàng thì cũng sẽ quyết định mua vào 10 lượng luôn trong hôm nay.

“Cứ mua đã, rủi ro thì phải chấp nhận. Có thể sang tuần giá lại lên. Đây là chuyện hết sức bình thường của thương trường” - ông Hùng nói.

Đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết, các nhân viên, từ chỗ gửi xe đến phòng giao dịch…đều hoạt động hết công suất suốt mấy ngày hôm nay để phục vụ nhu cầu mua bán vàng của người dân. Ngay trong sáng nay, số vàng miếng được bán hết, khách quay sang mua cả nhẫn.

Hiệp hội kinh doanh vàng: mua vàng lúc này là chơi với lửa

Trước xu thế ào ào mua vàng của người dân trong mấy ngày qua, Hiệp hội kinh doanh vàng tỏ ra lo ngại và nhận định rằng mua vàng lúc này là chơi với lửa. Như giá ngày hôm kia, nếu mua vào thì chỉ một đêm thôi, người mua thua thiệt tới 1-2 triệu đồng/ lượng. Còn như hôm nay, dù giá có lên nhưng mua vào lúc này cũng ẩn chứa nhiều rủi ro.

Khoảng cách giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn 6,3 triệu đồng/ lượng và khoảng cách giá mua và giá bán ở trong nước vẫn ở mức cao, gần 800 đồng/ lượng.

Đến 11g30, chốt phiên giao dịch sáng nay 29-6, giá vàng SJC được các doanh nghiệp như công ty SJC, Tập đoàn đá quý DOJI,… niêm yết cùng một mức với bán ra 37,700 triệu đồng/ lượng. Mức giá này cao hơn 2, triệu đồng so với thời điểm hôm qua.

Và giá mua vào được các doanh nghiệp cùng niêm yết mức là 37 triệu đồng/ lượng, cao hơn 2,6 triệu đồng/ lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại là nhờ đà tăng tới 30 USD vào đêm qua của giá vàng thế giới khi lấy lại mốc 1.235 USD/ounce.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại